Yêu cầu giữ nguyên trạng chùa Chân Long

Trước sự việc nhà sư trụ trì chùa Chân Long, xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất (Hà Nội) tự ý đưa tượng vào thờ tại Tam Bảo, các ngành chức năng huyện Thạch Thất đã tuyên truyền, yêu cầu nhà sư mang tượng ra khỏi chùa, giữ nguyên trạng di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia.

Trước đó, sư trụ trì Thích Minh Phượng đã tự ý đưa một pho tượng đồng, sơn nhũ vàng, nặng 3,5 tạ vào chùa để thờ. Ngày 5/11, nhà sư đã làm lễ hô thần nhập tượng. Tuy vậy, người dân cho rằng, bức tượng này có vóc dáng, khuôn mặt rất giống với sư trụ trì Thích Minh Phượng, do vậy họ bức xúc và có nhiều hành động phản đối.

Bức tượng phật có hình thức giống nhà sư Thích Minh Phượng, trụ trì chùa Chân Long Tự. Ảnh: nld.com.vn


Trước sự việc trên, xã Chàng Sơn đã báo cáo huyện Thạch Thất. Các phòng, ban chức năng của huyện, phối hợp cùng xã Chàng Sơn đến tuyên truyền, vận động sư trụ trì trả lại nguyên trạng cho di tích, thực hiện nghiêm Luật Di sản.

Theo giải trình của sư trụ trì, bức tượng này do một doanh nghiệp cung tiến cho chùa và cho rằng đó là tượng của vua Trần Thánh Tông, sự việc do người dân hiểu nhầm. Tuy vậy, nhà sư cũng chấp hành nghiêm túc yêu cầu của cơ quan quản lý văn hóa, không tự ý đưa tượng thờ vào trong chùa.


Ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết: Sở đã nắm được thông tin, đang chỉ đạo các đơn vị liên quan xem xét, nắm tình hình cụ thể, đồng thời sẽ có văn bản đề nghị huyện Thạch Thất xử lý vụ việc trên.


Đinh Thị Thuận
Phật giáo trong tiến trình phát huy văn hóa dân tộc
Phật giáo trong tiến trình phát huy văn hóa dân tộc

Trong hai ngày 8 - 9/11/2013, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) sẽ diễn ra Hội thảo khoa học quốc tế “Phật giáo châu Á và Việt Nam trong tiến trình phát huy văn hóa dân tộc”...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN