Xây dựng vùng biên bình yên, vững mạnh - Bài 2: Phát huy thế trận lòng dân

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, với vị trí đặc thù của tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, ở vị trí cầu nối giữa TP Hồ Chí Minh và Thủ đô Phnôm Pênh (Campuchia), Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Tây Ninh luôn chú trọng công tác giữ gìn an ninh biên giới, chủ quyền lãnh thổ quốc gia, xây dựng vùng biên bình yên, hữu nghị, vững mạnh toàn diện.

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới

Chú thích ảnh
Gia đình ông Lương Công Minh, Tổ 3, ấp Tân Kiên, xã Tân Hà, huyện Tân Châu, được Đồn Biên phòng Tân Hà (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) hỗ trợ 40 triệu đồng sửa nhà, cải thiện đời sống. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Chung tay phát triển kinh tế - xã hội xây dựng nông thôn mới, đồng thời bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, các cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh luôn gắn bó, đoàn kết với nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tin cậy, gắn bó.

Tại xã nông thôn mới Tân Đông (huyện Tân Châu), Phó Chủ tịch UBND xã Liêu Hồng Phong chia sẻ: Tân Đông là xã biên giới, có 9 ấp, trong đó các ấp Kà Ốt, Suối Dầm và Tầm Phô có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Gắn bó mật thiết với nhân dân, các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Kà Tum luôn cùng với Đảng bộ, chính quyền xã quan tâm tuyên truyền, động viên nhân dân phát triển kinh tế, tổ chức sản xuất theo các mô hình mới, từng bước nâng cao cuộc sống của đồng bào các dân tộc vùng biên.

Thượng tá Phạm Lương Tâm, Chính trị viên Đồn Biên phòng Kà Tum cho biết: Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị cử các tổ công tác thường xuyên xuống từng ấp phối hợp với cấp ủy địa phương tuyên truyền, động viên người dân phát triển kinh tế, chăm lo, nâng đời sống nhân dân vùng biên giới, đồng thời góp phần bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia. Các cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị đã tích cực đóng góp nhiều ngày công lao động, huy động các nguồn lực xây dựng các công trình đường, nhà văn văn hóa, mương thủy lợi, vận động bà con tham gia phát triển kinh tế, hiến đất xây dựng các công trình, xây dựng nông thôn mới. Các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới và giúp dân phát triển kinh tế đã góp phần huy động sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới. Người dân luôn sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ bộ đội Biên phòng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Chum Chòm Ran (người Khmer, Trưởng ấp Tầm Phô, xã Tân Đông) chia sẻ, hơn 10 năm trước, đời sống người dân ấp Tầm Phô rất khó khăn, thiếu thốn nhiều. Tích cực xây dựng nông thôn mới, cán bộ xã, các ban ngành ở tỉnh, huyện, các chiến sỹ Biên phòng… đã động viên, hướng dẫn bà con áp dụng các kỹ thuật khoa học, đưa nhiều giống cây, con đạt năng suất cao vào sản xuất như trồng chuối Nam Mỹ, trồng mía, nuôi bò thịt. Đời sống người dân ở ấp Tầm Phô và xã Tân Đông đã khá hơn nhiều, có hộ thu nhập 250 triệu đồng/năm. Đồng bào vừa tích cực sản xuất, nâng cao đời sống, góp phần xây dựng xã nông thôn mới, tiến tới nông thôn mới nâng cao, vừa đồng lòng cùng các lực lượng chức năng giữ gìn an ninh trật tự, kịp thời phát hiện, tố giác tội phạm, cung cấp nhiều nguồn tin chính xác cho lực lượng chức năng để bảo vệ cuộc sống bình yên, bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương.

Theo Đại tá Phạm Đình Triệu, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, hiện nay, các xã vùng biên Tây Ninh đã có trên 450 tập thể và hộ gia đình đăng ký thực hiện phong trào tự quản đường biên, cột mốc, trên 1.250 tổ an ninh trật tự được duy trì. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị trên tuyến biên giới ngày càng ổn định, giúp Bộ đội Biên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia.

Ngăn chặn tội phạm

Chú thích ảnh
Anh Lương Văn Dũng (con ông Lương Công Minh) bị tai nạn giao thông mất một chân được Đồn Biên phòng Tân Hà hỗ trợ mua xe lôi máy làm phương tiện kiếm sống. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Gắn bó mật thiết với nhân dân, cùng nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới, những người lính Biên phòng luôn chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên để người dân yên tâm phát triển kinh tế.

Xã Tân Hà (huyện Tân Châu) có Cửa khẩu Vạc Sa, hoạt động giao thương, trao đổi hàng hóa giữa người dân hai nước Việt Nam - Campuchia diễn ra khá nhộn nhịp. Đứng chân trên địa bàn, các cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Tân Hà đã thực sự xây dựng được thế trận lòng dân vững chắc, đưa vùng biên Tân Hà trở thành một điểm sáng về phong trào quần chúng nhân dân tham gia tự quản đường biên cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự xóm ấp vùng biên.

Thượng tá Triệu Ngọc Am, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tân Hà cho biết, đơn vị thường xuyên tổ chức tuần tra, ngăn chặn, mật phục, bảo vệ tốt đường biên, cột mốc, quản lý, kiểm soát chặt chẽ biên giới, đồng thời phối hợp với các lực lượng tại cửa khẩu thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh, xuất - nhập khẩu đảm bảo đúng quy định của pháp luật đảm bảo an ninh, an toàn biên giới địa bàn.

Ban Chỉ huy đơn vị xây dựng các kế hoạch công tác và triển khai thực hiện nghiêm túc, thường xuyên các kế hoạch cao điểm, đột xuất và lâu dài về phòng, chống ma túy và tội phạm và làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn nội, ngoại biên và hoạt động đấu tranh của các loại tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hành vi phạm pháp luật khác, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới, địa bàn quản lý. Từ đầu năm 2023 đến nay, đơn vị đã bắt giữ, xử lý 19 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ, pháo các loại.

Với người dân Tân Hà, các chiến sỹ Biên phòng như người thân trong gia đình. Bà con không ngại chia sẻ hoàn cảnh, lắng nghe lời khuyên của bộ đội Biên phòng về định hướng phát triển kinh tế, cho con cháu đi học, đồng thời kịp thời cung cấp nhiều nguồn tin cho các lực lượng chức năng để ngăn chặn, bắt giữ tội phạm, bảo vệ cuộc sống yên bình nơi biên cương đất nước.

Ông Lương Công Minh (62 tuổi, ở ấp Tân Kiên, xã Tân Hà) chia sẻ, giữ gìn an ninh trật tự, bình yên xóm ấp để phát triển kinh tế là điều người dân ở đây luôn mong muốn. Do vậy, chúng tôi rất gắn bó với Bộ đội Biên phòng, Công an, chính quyền xã, sẵn sàng báo tin khi phát hiện những bất  thường để bảo vệ an ninh trật tự ở xóm ấp vùng biên. 

Cùng trên địa bàn huyện Tân Châu, xã Tân Hòa - nơi có Đồn Biên phòng Tống Lê Chân cũng là xã vùng biên đang trên hành trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thiếu tá Nguyễn Văn Vương, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Tống Lê Chân cho biết, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện cho người dân xã Tân Hòa yên tâm sinh sống, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, các cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị cùng với Đảng ủy, chính quyền xã tích cực tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho cán bộ, nhân dân trên khu vực biên giới, nhất là pháp luật liên quan đến biên giới. Đồng thời, xây dựng đầy đủ các phương án, kế hoạch, nội dung tuyên truyền đặc biệt, bảo đảm phương tiện và phối hợp với các lực lượng tổ chức luyện tập, xử trí các tình huống xảy ra trên địa bàn kịp thời, chính xác, không để xảy ra “điểm nóng” trên biên giới.

Các cán bộ, chiến sỹ vận động người dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, tham gia tố giác tội phạm, phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép. Nhân dân trên địa bàn chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tin tưởng vào cấp ủy, chính quyền địa phương, yên tâm sản xuất, sớm đưa Tân Hòa trở thành xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

Chủ tịch UBND xã Tân Hòa Nguyễn Thanh Tùng thông tin thêm, xã vùng sâu, vùng xa, cách trung tâm huyện trên 30km, có 10km đường biên nên còn gặp nhiều khó khăn trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Xã thường xuyên phối hợp với các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Tống Lê Chân, quan tâm nâng cao đời sống nhân dân, hoàn thiện các sơ sở hạ tầng, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự, chủ quyền lãnh thổ vùng biên. Tin rằng, đời sống của người dân Tân Hòa tiếp tục khởi sắc, Tân Hòa sẽ sớm trở thành xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.  

Bài cuối: Ươm những 'mầm xanh'

Trà Tân Phương (TTXVN)
Xây dựng vùng biên bình yên, vững mạnh - Bài cuối: Ươm những 'mầm xanh'
Xây dựng vùng biên bình yên, vững mạnh - Bài cuối: Ươm những 'mầm xanh'

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, chung tay xây dựng nông thôn mới, tại các xã vùng biên giới Tây Ninh, những hoạt động nghĩa tình, thắt chặt tình đoàn kết quân - dân qua các chương trình “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng”... được thực hiện hiệu quả, góp phần nuôi dưỡng những “mầm xanh” trên vùng biên cương Tổ quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN