Xây dựng bệnh viện 20 triệu USD tại Sóc Trăng

Ngày 6/7, tại thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, Tập Đoàn Y Tế Phương Châu đã khởi công xây dựng Bệnh viện quốc tế Phương Châu tại Sóc Trăng.

Bệnh viện được đầu tư 20 triệu USD có quy mô 6 tầng gồm 100 giường bệnh với diện tích trên 7.400 m2, dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ quý 3 năm 2020.

Chú thích ảnh
Mô hình Bệnh viện Quốc tế Phương Châu được xây dựng tại Sóc Trăng.

Tại buổi lễ, ông Trương Hoài Phong, Bác sĩ Chuyên khoa II, Thầy thuốc Nhân dân, Giám đốc Sở Y tế Sóc Trăng đánh giá cao tầm nhìn chiến lược của Tập đoàn y tế Phương Châu trong việc chọn Sóc Trăng để đầu tư xây dựng bệnh viện, góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân ở địa bàn mà đời sống người dân còn nhiều khó khăn, rút ngắn khoảng cách địa lý, giúp mang lại sự thụ hưởng y tế xứng đáng hơn cho người dân ở vùng xa xôi. Tỉnh và ngành Y tế Sóc Trăng cam kết sẽ hỗ trợ Bệnh viện Phương Châu tại Sóc Trăng tốt nhất để công trình bệnh viện sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, chăm sóc sức khỏe nhân dân Sóc Trăng được tốt hơn.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Hồ, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn y tế Phương Châu, cùng với các Bệnh viện quốc tế Phương Châu tại Cần Thơ, Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc tại Đồng Tháp, việc chọn Sóc Trăng để xây dựng bệnh viện với  mong muốn đóng góp những dịch vụ y tế an toàn, chất lượng cho người dân Sóc Trăng và các tỉnh lân cận của Tập đoàn Y tế Phương Châu.

Qua gần 9 năm đi vào hoạt động, Tập đoàn Y tế Phương Châu luôn tập trung nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng dịch vụ chăm sóc toàn diện với triết lý chăm sóc tận tâm, chu đáo. Đến nay, riêng về chuyên khoa sản nhi, Phương Châu đã nâng niu và chăm sóc gần 20.000 em bé chào đời an toàn, khỏe mạnh “mẹ tròn con vuông”, nỗ lực cùng các gia đình đón gần 2.000 em bé chào đời bằng thụ tinh ống nghiệm.

Có được kết quả đó là nhờ sự nỗ lực, kết nối chặt chẽ của nhiều chuyên khoa trong chuỗi chăm sóc sức khỏe sinh sản tại Phương Châu. Thông qua những đề án hợp tác chuyên sâu cùng đối tác Nhật Bản đã giúp Phương Châu ngày càng hoàn thiện sứ mệnh đặc thù trong chăm sóc Sản – Nhi an toàn, điều trị Hiếm muộn hiệu quả bên cạnh: Phụ khoa, Nam khoa, Đa khoa, Thẩm mỹ…

Bên cạnh đó, Phương Châu cũng không ngừng cải tiến quản lý chất lượng, quản trị lâm sàng và chuyên nghiệp hóa trong cung cấp dịch vụ y tế, vì mục tiêu an toàn cùng mức chi phí phù hợp nhất để có thể đáp ứng đa dạng các đối tượng khách hàng.

Tin, ảnh: Trung Hiếu (TTXVN)
Khởi công xây dựng Bệnh viện quốc tế TTH Hà Tĩnh
Khởi công xây dựng Bệnh viện quốc tế TTH Hà Tĩnh

Chiều 20/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và tỉnh Hà Tĩnh dự Lễ khởi công dự án Bệnh viện Quốc tế TTH Hà Tĩnh, tại xã Thạch Trung (thành phố Hà Tĩnh).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN