Xác minh, làm rõ vụ đào hố chôn 138 con lợn chết trong lô cao su

Chiều 23/3, ông Trần Sỹ, Trưởng Trạm thú y huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) cho biết, đơn vị đang phối hợp xác minh, làm rõ vụ chôn lén 138 con lợn chết tại địa phương.

Một số người dân tại khu 3, ấp Suối Râm, xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) cho biết, ngày 22/3, những người này phát hiện có một số người đang tiến hành đào hố sâu giữa lô cao su trên địa bàn xã. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, tại khu vực này có 3 xe tải chở lợn chết đến, đổ xuống hố và lấp đất lại. Nhận thấy sự việc bất thường nên những người dân đã trình báo sự việc lên chính quyền địa phương để kiểm tra, xử lý. 
 
Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận, tại hiện trường có một hố sâu hơn 2m, rộng 3m và dài hơn 20m nằm giữa lô cao su. Trong đó có một đoạn đã được lấp lại, còn chừa lại hố sâu dài khoảng 10m, vết đào còn rất mới. 
 
Kiểm tra hố chôn, lực lượng chức năng huyện Cẩm Mỹ và xã Xuân Quế bước đầu xác định có 130 con lợn chết loại 10 kg/con và 8 con loại 50 - 60 kg/con bị chôn trái phép dưới hố.

Số lợn chết này được xác định do một chủ trại lợn tại xã Lộ 25, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) thuê người đào hố, chôn lấp trái phép trong lô cao su của nhà mình. 
 
Theo đại diện Trạm Thú y huyện Cẩm Mỹ, ngay sau khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng đã lập biên bản, phun khử trùng toàn bộ hố chôn, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm để xác minh số lợn chết trên có bị dịch bệnh không. 
 
Hiện lãnh đạo hai huyện Cẩm Mỹ và Thống Nhất đang phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, các lực lượng liên quan tiếp tục làm việc với chủ trại lợn để làm rõ và có hướng xử lý cụ thể.

Lê Xuân (TTXVN)
Bắt quả tang cơ sở thu mua lợn chết để bán kiếm lời
Bắt quả tang cơ sở thu mua lợn chết để bán kiếm lời

Chiều 29/1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa bắt quả tang một cơ sở thu mua lợn chết về giết thịt rồi bán ra thị trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN