Vượt đường sắt, hai người bị tàu đâm chết

Khoảng 12 giờ ngày 22/1, tại đường ngang đoạn qua xã Đại Lộc (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) giao với quốc lộ 1A đã xảy ra vụ va chạm giữa tàu hỏa và một chiếc ô tô tải khiến hai người ngồi trên xe chết tại chỗ.

Chiếc xe tải bẹp rúm đầu.


Vào thời điểm trên, chiếc xe ô tô tải đi từ hướng thị trấn Hậu Lộc ra ngoài đường quốc lộ 1A. Khi đến đoạn giao giữa đường sắt và đường bộ, chiếc xe trên đã cố tình vượt qua đường sắt thì bị tàu hỏa chạy hướng Hà Nội-Sài Gòn đâm chính diện. Chiếc xe tải văng xa hàng chục mét rồi rơi xuống mương nước.


Hậu quả hai người trên xe chết tại chỗ, vẫn chưa xác nhận rõ danh tính. Tại hiện trường, đầu xe ô tô tải bị bẹp dúm. Đoàn tàu bị trật bánh khỏi đường ray.


Chỗ giao giữa đường sắt và đường bộ, nơi xảy ra vụ tai nạn không có hệ thống rào chắn mà chỉ có tín hiệu đèn cảnh báo tàu hỏa sắp đến. Tuy nhiên tài xế không chấp hành hiệu lệnh, dẫn đến vụ tại nạn đáng tiếc.

Thi thể nạn nhân được đưa khỏi hiện trường.



Trịnh Duy Hưng

2.000 lít dầu nguy cơ tràn sau vụ chìm tàu cánh ngầm
2.000 lít dầu nguy cơ tràn sau vụ chìm tàu cánh ngầm

Hiện nay, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn cứu hộ, cứu nạn Đại Minh - đơn vị tham gia cứu hộ vụ chìm tàu - đã căng được 300m phao vây quanh con tàu. Ước tính trên tàu có khoảng 2.000 lít dầu nhiên liệu có nguy cơ tràn ra ngoài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN