Vườn thú Hà Nội đốt lửa, lắp máy sưởi chống rét cho thú quý

Thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài, Vườn thú Hà Nội đã chống rét cho thú nuôi bằng cách đốt lửa, lắp máy sưởi, căng bạt để chắn gió lùa...

Chú thích ảnh
Ông Phạm Đình Mạnh, Trưởng phòng Kỹ thuật, Vườn Thú Hà Nội cho biết: “Những ngày nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, các loài động vật quen sống ở xứ nóng như hà mã, linh dương sừng kiếm, sư tử Châu Phi dễ bị sốc nhiệt. Nhân viên Vườn thú trực suốt 24 giờ để kiểm soát nhiệt độ, theo dõi sức khỏe cho thú”.

  

Chú thích ảnh
Chú sư tử đực tên Trum, sinh ra ở vườn thú cách đây tròn một năm, đang quanh quẩn bên chiếc máy sưởi chống rét.

  

Chú thích ảnh
Nhân viên Vườn thú luôn kiểm tra máy sưởi để đảm bảo giữ ấm cho chuồng hổ Đông Dương.

  

Chú thích ảnh
Khi nhiệt độ xuống dưới 15 độ C, khu chuồng voi được quây kín bằng bạt. Trong chuồng được bật 6 máy điều hòa công suất cao để giữ ấm.  

  

Chú thích ảnh
Ngoài việc sưởi ẩm, khẩu phần ăn của voi sẽ được bổ sung thêm các loại hoa quả như mía, vitamin, cám dinh dưỡng... để tăng sức chịu đựng, đề kháng.

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh
Vào sáng sớm và chiều tối những ngày giá rét, công nhân phải đốt lửa sưởi ấm tại chuồng có bầy hươu sao, cừu...

    

Chú thích ảnh
Công nhân vườn thú Hà Nội chia sẻ, nếu bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ xuống thấp, thú quý có nguy cơ mắc nhiều bệnh liên quan đến cơ khớp.

  

Chú thích ảnh
Bể bùn của hà mã thường xuyên được bổ sung nước ấm. 

    

 

Lê Phú/Báo Tin tức
Thời tiết ngày 3/1: Bắc Bộ mưa rét, bão số 1 gây mưa lớn ở Nam Bộ
Thời tiết ngày 3/1: Bắc Bộ mưa rét, bão số 1 gây mưa lớn ở Nam Bộ

Các tỉnh Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao nhiệt độ đêm và sáng sớm ở mức dưới 5 độ C. Nam Bộ mưa to do ảnh hưởng của bão số 1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN