'Vườn cây đại đoàn kết' lan tỏa nếp sống xanh ở TP Hồ Chí Minh

Từ những khu đất trống, tuyến đường dân cư đến công viên, mô hình "Vườn cây đại đoàn kết" đang được nhân rộng tại nhiều xã, phường ở TP Hồ Chí Minh. Không chỉ góp phần tăng mảng xanh và cải thiện môi trường, mô hình còn tạo không gian gắn kết cộng đồng, lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường và xây dựng đô thị văn minh.

Chú thích ảnh
"Vườn cây đại đoàn kết" được triển khai tại nhiều xã, phường ở TP Hồ Chí Minh, tạo thêm không gian xanh và gắn kết cộng đồng dân cư.

Những khu vườn xanh kết nối tình làng nghĩa xóm

Hưởng ứng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về "Tết trồng cây", thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh cùng các tổ chức chính trị - xã hội đã triển khai nhiều hoạt động trồng cây xanh trên địa bàn. Trong đó, mô hình "Vườn cây đại đoàn kết" được xem là công trình tiêu biểu, góp phần tăng diện tích cây xanh, cải thiện môi trường và xây dựng các khu dân cư xanh, sạch, đẹp.

Tại phường Thủ Đức, nhiều khu đất trống, khuôn viên nhà văn hóa, trụ sở khu phố hay khu vui chơi công cộng đã được phủ xanh bằng những hàng giáng hương và các bồn hoa rực rỡ. Những nơi từng um tùm cỏ dại nay trở thành không gian sinh hoạt chung của người dân, tạo diện mạo khang trang cho khu dân cư.

Theo người dân địa phương, các "Vườn cây đại đoàn kết" không chỉ mang lại bóng mát và cải thiện cảnh quan mà còn trở thành điểm gặp gỡ, gắn kết tình làng nghĩa xóm. Hình ảnh người dân cùng nhau tưới cây, chăm sóc bồn hoa, dọn vệ sinh vào mỗi sáng đã dần trở thành nét đẹp quen thuộc ở nhiều khu dân cư.

Chú thích ảnh
Phường Thủ Đức khánh thành "Vườn cây đại đoàn kết" để lan toả nếp sống xanh tại khu phố.

Ông Mai Hữu Quyết, Bí thư phường Thủ Đức cho biết, phát triển cây xanh là một trong những nhiệm vụ được địa phương xác định gắn với mục tiêu xây dựng đô thị văn minh và nâng cao chất lượng sống của người dân. Vì vậy, cùng với chỉnh trang hạ tầng, phường đẩy mạnh vận động cán bộ, đảng viên, các đoàn thể và người dân tham gia trồng, chăm sóc cây xanh tại các tuyến đường, công viên và khu dân cư.

Theo ông Quyết, mô hình "Vườn cây đại đoàn kết" không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan môi trường mà còn tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng, tăng cường sự gắn kết giữa người dân với chính quyền và các tổ chức đoàn thể.

Không chỉ triển khai tại khu vực nội thành, mô hình còn được nhân rộng ở nhiều địa phương khác. Tại xã Cần Giờ, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 7 phát động thực hiện công trình "Vườn cây đại đoàn kết", đồng thời hưởng ứng phong trào "Thành phố muôn sắc hoa" và "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp". Ngay sau lễ phát động, các đại biểu, hội viên phụ nữ cùng cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp trồng nhiều cây xanh, góp phần tạo thêm những mảng xanh cho địa phương.

Chú thích ảnh
"Vườn cây đại đoàn kết" đã huy động các lực lượng như hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, đoàn thanh niên cùng tham gia.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hồ Chí Minh, việc xây dựng các công trình "Vườn cây đại đoàn kết" thể hiện sự hưởng ứng thiết thực lời dạy của Bác về trồng cây, đồng thời phát huy vai trò của phụ nữ thành phố và phụ nữ lực lượng vũ trang trong bảo vệ môi trường. Những công trình này không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn góp phần kết nối cộng đồng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và lan tỏa hình ảnh người phụ nữ thời đại mới gắn với các tiêu chí "số" và "xanh".

Sự lan tỏa của phong trào còn có sự đồng hành của các tổ chức tôn giáo. Mới đây, tại Công viên văn hóa Láng Le, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ trồng cây thực hiện công trình "Vườn cây đại đoàn kết". Trong chương trình, 600 cây giáng hương được trồng trên diện tích khoảng 2 ha. Đồng thời, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh đăng ký trồng 45.000 cây xanh, tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong các hoạt động bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Lan tỏa nếp sống xanh từ mỗi người dân

Từ những công trình đầu tiên, mô hình "Vườn cây đại đoàn kết" đang tiếp tục được nhân rộng tại nhiều xã, phường trên địa bàn TP Hồ Chí Minh với những cách làm phù hợp điều kiện thực tế. Không chỉ tạo thêm mảng xanh, các địa phương còn lồng ghép hoạt động trồng cây với phong trào xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường và nâng cao ý thức cộng đồng.

Nhiều khu đất trống, đất công chưa khai thác được cải tạo thành vườn cây, đường hoa, công viên nhỏ và điểm sinh hoạt cộng đồng. Cùng với việc trồng mới cây xanh, các địa phương duy trì các đợt ra quân vệ sinh môi trường, chăm sóc cây định kỳ, vận động người dân hạn chế rác thải nhựa, không xả rác bừa bãi và giữ gìn cảnh quan nơi sinh sống. Qua đó, việc bảo vệ môi trường dần trở thành thói quen, bắt đầu từ mỗi gia đình, mỗi khu phố.

Chú thích ảnh
Mô hình "Vườn cây đại đoàn kết" không chỉ góp phần phủ xanh đô thị mà còn tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, tăng cường tinh thần đoàn kết trong khu dân cư.

Song song với sự vào cuộc của chính quyền cơ sở, các tổ chức đoàn thể cũng triển khai nhiều chương trình phát triển không gian xanh. Giai đoạn 2026 - 2030, Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trồng 176.000 cây xanh, xây dựng 152 công trình xanh với các mô hình như "Vườn cây đại đoàn kết", "Đường hoa nông dân", "Tuyến hẻm nông dân tự quản"... Qua đó góp phần nâng cao độ che phủ cây xanh, cải thiện môi trường và tạo thêm không gian sinh thái phục vụ người dân.

Theo ông Vũ Ngọc Tuất, Bí thư phường Bình Thạnh, phát triển "Vườn cây đại đoàn kết" không chỉ nhằm tăng diện tích cây xanh mà còn tạo thêm những không gian sinh hoạt chung để người dân cùng tham gia chăm sóc, gìn giữ cảnh quan đô thị. Thông qua các phong trào của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, địa phương tiếp tục vận động mỗi khu phố, mỗi hộ dân trở thành một "điểm xanh", góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, sạch đẹp và củng cố tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Chú thích ảnh
Cán bộ, hội viên và người dân tham gia trồng cây thực hiện công trình "Vườn cây đại đoàn kết", góp phần tăng mảng xanh và xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

Định hướng phát triển phong trào cũng được TP Hồ Chí Minh đặt ra với quy mô lớn hơn trong những năm tới. Theo ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Thành phố đặt mục tiêu phát triển 10 triệu cây xanh, trong đó hệ thống Mặt trận đăng ký thực hiện 1 triệu cây.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, UBND TP Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai các chương trình phát triển cây xanh và bảo vệ môi trường; đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh cùng các tổ chức chính trị - xã hội sẽ mở rộng mô hình "Vườn cây đại đoàn kết" gắn với phong trào "Thành phố muôn sắc hoa" đến từng khu dân cư, phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị tại 168 xã, phường và đặc khu trong tuyên truyền, vận động người dân trồng, chăm sóc cây xanh.

Ông Nguyễn Phước Lộc cho rằng, giá trị của mô hình không chỉ nằm ở số lượng cây được trồng mà còn ở sự thay đổi trong nhận thức và hành động của cộng đồng. Khi người dân cùng tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, mỗi khu vườn sẽ trở thành không gian gắn kết, góp phần hình thành lối sống xanh và xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Bài, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc
Khẩn trương hoàn trả mặt đường, trồng lại cây xanh trên đường Võ Chí Công
Khẩn trương hoàn trả mặt đường, trồng lại cây xanh trên đường Võ Chí Công

Sau nhiều tháng thi công dự án chống ngập khẩn cấp, đường Võ Chí Công (Hà Nội) đang được hoàn trả mặt đường, trồng lại cây xanh... góp phần giảm ùn tắc giao thông và bảo đảm mỹ quan đô thị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN