Vụ cháy tại Cầu Giấy, Hà Nội: Khẩn trương xác định danh tính người bị nạn

Liên quan đến vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại quận Cầu Giấy (Hà Nội), Thường trực Quận ủy Cầu Giấy đã chỉ đạo nhanh chóng khắc phục hậu quả, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và xử lý nghiêm sai phạm... Đồng thời, xác định danh tính người bị nạn; phối hợp tổ chức tang lễ cho người đã mất, thăm hỏi người bị thương, hỗ trợ gia đình người bị nạn...

Chú thích ảnh
Người thân đến nhà tang lễ Cầu Giấy để làm thủ tục nhận diện nạn nhân. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Liên quan đến vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng làm 14 người chết và 3 người bị thương xảy ra tại số 1, ngõ 43/98/31 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội) rạng sáng 24/5, Thường trực Quận ủy Cầu Giấy đã chỉ đạo các Tổ công tác của quận nhanh chóng khắc phục hậu quả, tổ chức thăm hỏi, động viên, cứu chữa người bị thương, giúp đỡ gia đình người bị nạn sớm ổn định tình hình, cuộc sống; đồng thời chỉ đạo Công an quận Cầu Giấy phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và xử lý nghiêm sai phạm theo quy định của pháp luật (nếu có).

Bên cạnh đó, UBND quận chỉ đạo thực hiện xác định danh tính người bị nạn; phối hợp tổ chức tang lễ cho người đã mất, thăm hỏi người bị thương, hỗ trợ gia đình người bị nạn; phối hợp với các sở, ngành thành phố để thực hiện chế độ, chính sách hỗ trợ đối với gia đình người bị nạn. Ban Tuyên giáo Quận ủy tham mưu định hướng thông tin tuyên truyền, nắm bắt tình hình dư luận, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn; tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác, ứng phó kịp thời, không để xảy ra cháy nổ.

Trước đó, vào hồi 0 giờ 46 phút, ngày 24/5 tại số 1, ngõ 43/98/31, phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội) xảy ra vụ cháy. Ngay sau khi nhận tin, lãnh đạo quận, lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Công an quận và phường Trung Hòa đã đến hiện trường, phối hợp cùng lực lượng chức năng của thành phố chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

 Ngôi nhà xảy ra cháy là nhà ở và cho thuê để ở, nằm trong ngõ nhỏ cách mặt phố Trung Kính khoảng 200m; nhà được xây dựng khoảng 150m² trên tổng diện tích khu đất 205m², phần diện tích còn lại là khoảng sân trống bố trí để xe máy, xe đạp, xe đạp điện.

Trong căn nhà xảy ra cháy có 7 người trong gia đình chủ nhà, 17 người đăng ký thuê để ở. Thành viên trong gia đình đã tham gia lớp tuyên truyền, tập huấn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do khu dân cư, tô dân phố tổ chức. Ngõ 43/98/31, phố Trung Kính đã được thành lập điểm chữa cháy công cộng cách ngôi nhà xảy ra cháy khoảng 30m. Ngôi nhà đã được trang bị bình chữa cháy được bố trí tại sân và hành lang các tầng nhà.

Đến 0 giờ 52 phút, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tiếp cận hiện trường. Sau 10 phút tổ chức chữa cháy, đám cháy cơ bản được khống chế, không để xảy ra cháy lan sang các hộ gia đình liền kề và đã cứu thoát được 7 người. Đến 1 giờ 26 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, vụ cháy làm 14 người tử vong, 6 người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông vận tải. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê, làm rõ.

Nguyễn Thắng (TTXVN)
Mạnh tay cấm các mô hình nhà ở kết hợp kinh doanh ‘không lối thoát’ chữa cháy  
Mạnh tay cấm các mô hình nhà ở kết hợp kinh doanh ‘không lối thoát’ chữa cháy  

Sáng 24/5, bên lề Quốc hội, một số đại biểu chia sẻ về vụ cháy thương tâm xảy ra ở phố Trung Kính, Hà Nội, làm 14 người tử vong; đồng thời, nêu rõ những giải pháp cần đưa vào trong luật, cũng như cách triển khai phòng cháy, chữa cháy ở các thành phố lớn, đô thị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN