Vụ cháy cơ sở hóa chất ở Đà Nẵng: Các chiến sĩ bị bỏng đã ổn định sức khỏe

Liên quan đến vụ cháy tại cơ sở chứa hóa chất ở xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng vào đêm 6/5, Đại tá Nguyễn Phong, Phó Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Đà Nẵng cho biết: Đến 15 giờ ngày 7/5, tình trạng sức khỏe của các cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy bị bỏng trong khi làm nhiệm vụ đã ổn định. Hai trường hợp bị nặng nhất là cán bộ Bùi Văn Long (Phòng chữa cháy số 2) và chiến sĩ Trường Văn Phúc (Phòng chữa cháy số 5) đều bị bỏng 15% cơ thể.

Lực lượng công an điều tra tại hiện trường vụ cháy. Ảnh: Văn Sơn/TTXVN


Vào khoảng hơn 23 giờ ngày 6/5, nhận được tin cháy tại cơ sở sản xuất trên đường Phan Thúc Trực, xã Hòa Châu, đơn vị đã điều 2 xe của Phòng chữa cháy số 5 và 1 xe chỉ huy đến hiện trường. Nhưng khi phát hiện đây là cơ sở chứa hóa chất, đơn vị đã điều thêm 8 xe chữa cháy của các phòng chữa cháy khác, trong đó có 1 xe thang và 1 xe cứu nạn cứu hộ. Khi lực lượng phòng cháy chữa cháy tập trung để dập tắt đám cháy không cho cháy lan sang các nhà liền kề, đám cháy bất ngờ phát ra tiếng nổ khiến lửa bùng lên mạnh làm bung một mảng tường và bắt vào người các chiến sĩ tham gia chữa cháy.

Bằng sự dũng cảm và nhanh chóng xử lý tình huống đến 1 giờ ngày 7/5, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã khống chế hoàn toàn đám cháy. Do lửa bùng phát từ hóa chất lan nhanh nên 17 cán bộ, chiến sĩ đã bị bỏng; trong đó 15 người đã được đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng để cứu chữa, đến 10 giờ cùng ngày 2 cán bộ, chiến sĩ bị bỏng nhẹ đã xuất viện. Đến thời điểm này còn 13 cán bộ, chiến sĩ đang tiếp tục được điều trị.

Nơi xảy ra vụ cháy là cơ sở sản xuất và thương mại Hà Hưng do ông Nguyễn Quốc Việt làm chủ, được cấp Giấy phép kinh doanh từ năm 2014, nhưng không có Giấy chứng nhận đảm bảo môi trường và phóng chống cháy nổ, trong khi đó cơ sở lại chuyên sử dụng các loại hóa chất và dung môi dễ cháy nổ như axêton, axêtan... để pha chế các loại keo dán tổng hợp.

Theo khai báo ban đầu thì lúc xảy ra vụ cháy, trong ngôi nhà 100 m2 chứa 8 tấn hóa chất trong các thùng phuy, nếu không được dập tắt kịp thời sẽ dẫn đến việc các thùng phuy chứa hóa chất bị nổ, khi đó hậu quả vụ cháy chưa thể lường hết. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nổ.

Nhằm động viên các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ chữa cháy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã đến thăm và tặng quà các cán bộ, chiến sĩ đang điều trị tại bệnh viện. Đoàn công tác của Tổng cục Chính trị Công an nhân dân cũng đã đến thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ đang điều trị tại bệnh viện.


Văn Sơn-Đinh Nhiều (TTXVN)
Bé gái 8 tuổi được giải cứu từ căn nhà bốc cháy
Bé gái 8 tuổi được giải cứu từ căn nhà bốc cháy

Một bé gái 8 tuổi được lính cứu hỏa giải cứu kịp thời từ căn nhà 3 tầng bốc cháy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN