Vì bình yên trên vùng biển quê hương

Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, gìn giữ an ninh, cứu hộ, cứu nạn trên biển.

 

Tàu CSB 8001 hoạt động trên vùng biển quần đảo Trường Sa.


Việc bàn giao đưa vào biên chế tàu CSB 8001 trong năm 2013 đã đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ trong việc hiện đại hóa lực lượng, nâng cao năng lực quản lý, thực thi pháp luật trên biển.

 

Tàu được trang bị hệ thống nâng hiện đại, giúp công tác di chuyển nhanh chóng, thuận tiện.

 

Kíp tàu nhanh chóng nắm bắt, làm chủ trang thiết bị, vận hành các chế độ, tính năng, kỹ chiến thuật của tàu.

 

Cán bộ, chiến sỹ cảnh sát biển cất cao tiếng hát trong giờ nghỉ.

Những bữa ăn trên tàu luôn được đảm bảo đầy đủ thịt, cá, rau xanh và hoa quả.

 

Tàu CSB 8001 đưa cán bộ, chiến sỹ lên thăm đảo Trường Sa Lớn.


Tàu CSB 8001 do nhà máy 189 - Bộ Quốc phòng đóng theo thiết kế và chuyển giao công nghệ của Hà Lan, là một trong những tàu tuần tra hiện đại nhất khu vực. Tàu được thiết kế hoạt động ổn định ở điều kiện sóng gió cấp 9, có thể đạt tốc độ hải trình 21 hải lý/giờ và tầm hoạt động 5.000 hải lý, thời gian hoạt động liên tục trên biển 40 ngày đêm.

 

Cán bộ, chiến sỹ trên tàu CSB 8001 hát tặng các cán bộ chiến sỹ trên Nhà giàn DK1/15 qua bộ đàm.


Việc đưa vào sử dụng những chiếc tàu hiện đại từng bước giúp lực lượng cảnh sát biển tăng khả năng công tác đường dài; kịp thời cứu nạn; ngăn chặn và đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật trên biển, bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Cùng với các lực lượng khác, tạo tâm lý tốt cho ngư dân và tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển của Việt Nam.


Lâm Khánh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN