Va sà lan, tàu chở 130 tấn thức ăn gia súc chìm nghỉm

Sáng 19/12, trên tuyến kênh Chợ Gạo, đoạn qua ấp Tân Bình, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng.

Theo Phòng Cảnh sát Đường thủy Công an tỉnh Tiền Giang, vụ tai nạn giữa tàu chở thức ăn gia súc và một sà lan chở dầu không gây thiệt hại về người nhưng hàng hóa cùng tàu vận tải chở thức ăn bị chìm xuống kênh.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 5 giờ 30 sáng 19/12, tàu vận tải hàng hóa mang biển kiểm soát LA 00263, có tải trọng 142,8 tấn, công suất máy 170 CV, do thuyền trưởng Nguyễn Văn Ðắc (sinh năm 1977, trú tại ấp Bình Thủy, xã Bình Quới, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) điều khiển, vận chuyển 130 tấn thức ăn gia súc từ tỉnh Long An về Bến Tre. Khi đến địa điểm trên, tàu đã va chạm với sà lan Long Hưng 1, biển kiểm soát SG 5922, do thuyền trưởng Lê Thanh Trang (sinh năm 1971, trú tại 31/7 ấp 2, Phú Xuân, Nhà Bè, TPHCM) điều khiển đang vận chuyển 1.300 m3 dầu FO từ Thành phố Hồ Chí Minh về thành phố Cần Thơ.


Công an huyện Chợ Gạo đang điều tra làm rõ nguyên nhân cũng như thống kê mức độ thiệt hại.

Công Trí (TTXVN)
Sà lan đâm thủng tàu vận chuyển 1,2 triệu lít xăng
Sà lan đâm thủng tàu vận chuyển 1,2 triệu lít xăng

Cú va chạm của sà lan đã làm cho tàu SG 2674 bị hư hỏng mạn bên phải, với vết thủng dài gần 3m và rò rỉ khoảng gần 40.000 lít xăng ra sông Tiền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN