Tỷ lệ lao động qua đào tạo mới đạt gần 60%

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), tỷ lệ lao động qua đào tạo mới đạt gần 60% trong tổng sổ hơn 50 triệu người trong độ tuổi lao động.

Chú thích ảnh
Trường nghề kết hợp đào tạo gắn giữa lý thuyết và thực hành.

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Doãn Mẫu Diệp cho biết, từ đầu năm đến nay, các trường, trung tâm trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp đã tuyển sinh được hơn 1 triệu người, đạt 48% kế hoạch; trong đó trình độ cao đẳng, trung cấp tuyển được khoảng 112.000 người; trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác đào tạo cho khoảng 969.000 người, chiếm tới hơn 90%.

Điều này cho thấy, việc đào tạo nguồn nhân lực vẫn chủ yếu là trình độ sơ cấp. Tình trạng này cũng phản ánh bức tranh thị trường lao động đang thiếu lao động kỹ năng nghề, năng suất thấp. Do đó, Bộ LĐTBXH tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chuẩn bị xây dựng Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030.

Bên cạnh đó, Bộ LĐTBXH tiếp tục hoàn thiện, phát triển đồng bộ thị trường lao động, nhằm huy động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực; chỉ đạo các địa phương theo dõi, nắm tình hình lao động, nhất là trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Bộ LĐTBXH cũng đang rà soát, sắp xếp, phát triển hệ thống các Trung tâm Dịch vụ việc làm theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu của người lao động; rút ngắn thời gian tìm việc của người lao động, thời gian tuyển dụng của người sử dụng lao động, trong đó đẩy mạnh hướng nghiệp, học nghề để chuyển đổi nghề.

Tin, ảnh: XC/Báo Tin tức
Sẽ lập danh mục ngành nghề nghỉ hưu trước tuổi
Sẽ lập danh mục ngành nghề nghỉ hưu trước tuổi

Từ nay cho đến cuối tháng 8, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) phối hợp với các cơ quan liên quan sẽ lấy ý kiến các nhóm đối tượng lao động theo ngành nghề, vùng miền để lập danh mục ngành nghề nghỉ hưu trước tuổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN