Tuổi trẻ Thông tấn xã Việt Nam năng động, sáng tạo trong hoạt động Đoàn

Đoàn Thanh niên TTXVN hiện có gần 800 đoàn viên sinh hoạt tại 39 chi đoàn, 4 đoàn cơ sở trực thuộc tại Tổng xã và Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam, Cơ quan TTXVN khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Với đặc thù là đoàn viên của cơ quan thông tin, báo chí, đoàn viên, thanh niên TTXVN có nhiều sáng tạo trong hoạt động đoàn, nhiệt tình, xung kích, đóng góp tích cực, nhiều hoạt động sáng tạo, thiết thực, hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. 

Đồng chí Lê Minh Đức, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên TTXVN cho biết: “Việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đoàn viên thanh niên tích cực đẩy mạnh; làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng đoàn viên, thanh niên, tích cực chia sẻ, đăng các tin bài tuyên truyền về các phong trào hành động, hoạt động của Đoàn cơ quan, các chi đoàn trên fanpage mạng xã hội. Các hoạt động giáo dục đều hướng tới việc giáo dục thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Chú thích ảnh
Đoàn viên, thanh niên TTXVN trồng cây xanh tại tỉnh Hòa Bình. Ảnh: TTXVN

Coi trọng công tác giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên về Đảng và sứ mệnh của Đoàn thanh niên trong thời kỳ mới, góp phần định hướng, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đoàn viên thanh niên.

Nhân kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo nghiệp vụ Đoàn phối hợp với Chi đoàn Ban biên tập Ảnh, Đoàn cơ sở Trung tâm Truyền hình Thông tấn thực hiện bộ ảnh trưng bày online "Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh"; dựng video tổng kết chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đăng tuyên truyền trên fanpage thanh niên TTXVN. Nhân kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Chi đoàn Ban biên tập Ảnh, Đoàn cơ sở Trung tâm Truyền hình Thông tấn thực hiện bộ ảnh trưng bày online “Triển lãm ảnh trực tuyến 90 năm, Đoàn ta tự hào tiến bước”. Sản phẩm này cũng đã được gửi cho Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn để tuyên truyền rộng rãi ra thanh niên cả nước.

Công tác giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên được Đoàn thanh niên TTXVN triển khai thường xuyên thông qua các hoạt động thiết thực như tổ chức cuộc thi sưu tầm ảnh “Dấu ấn tuổi trẻ Thông tấn”. Cuộc thi đã diễn ra sôi nổi, tạo sức lan tỏa rộng lớn, thu hút 360 ảnh dự thi chia làm 45 chùm ảnh có chủ đề khác nhau từ các chi đoàn, đoàn cơ sở. 

Chi đoàn Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn, Ban Tổ chức - Cán bộ đã tìm và cung cấp tài liệu, thông tin, ảnh, phim tư liệu về Nhà báo liệt sỹ Trần Kim Xuyến tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh để phục vụ công tác xây dựng Phòng truyền thống của ngôi trường mang tên nhà báo Trần Kim Xuyến.

Bên cạnh các hoạt động truyền thống, hiện công tác tuyên giáo của Đoàn Thanh niên TTXVN gắn nhiều với mạng xã hội qua 1 fanpage và 1 group Facebook có hàng ngàn thành viên. Các hoạt động tuyên giáo được thực hiện rất đa dạng, dưới nhiều hình thức như thực hiện bài viết, clip, bộ đồ họa, các poster, banner tại các trụ sở, màn hình LED, màn hình tivi... theo các chủ điểm, chuyên đề như tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 bằng đồ họa.

Gắn công tác Đoàn vào nghiệp vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị

Các chi đoàn, đoàn cơ sở TTXVN đã có nhiều hoạt động sôi nổi, gắn sinh hoạt Đoàn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan TTXVN. Chương trình chia sẻ “Nói không với Fake news” tiếp tục được đoàn triển khai tại 5 điểm trường Trường Tiểu học và THCS số 2 Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình; Trường THCS - THPT Thạnh An (TP Hồ Chí Minh); Trường THCS Trần Kim Xuyến (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh); Trường THCS Tôn Đức Thắng, Trường THCS Phạm Hồng Thái (tỉnh Gia Lai)...
Chương trình mới đã được Đoàn thanh niên thực hiện đó là “Đào tạo kỹ năng chụp ảnh” tại các bệnh viện, lần đầu được triển khai tại Bệnh viện Xanh Pôn với sự tham gia của hơn 50 bác sĩ đã bước đầu thu hút sự quan tâm của các thầy thuốc nhằm góp phần nâng cao kỹ năng truyền thông nội bộ của các bệnh viện. 

Nắm bắt xu thế báo chí, Câu lạc bộ báo chí trẻ TTXVN đã tổ chức buổi tọa đàm “TTXVN với quá trình chuyển đổi số trong báo chí”. Chương trình có sự tham gia của của chuyên gia có nhiều kinh nghiệm. Đây là một trong những hoạt động sinh hoạt chuyên môn nghiệp vụ ý nghĩa của Đoàn thanh niên TTXVN nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng thông tin tuyên truyền cũng như lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, sẵn sàng tham gia vào công cuộc chuyển đổi số của TTXVN cho phóng viên, biên tập viên trẻ của TTXVN.

Đoàn cơ sở Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam phát động đoàn viên thanh niên các đơn vị thông tin xung kích trong hoạt động thông tin trên địa bàn, chủ động triển khai phối hợp thực hiện các tuyến thông tin liên vùng, với các chủ đề “Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu” (Chi đoàn Cụm CQTT Nam Sông Hậu thực hiện), "Vực dậy ngành sản xuất mía đường" (Chi đoàn Thông tin Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam, Chi đoàn Cụm CQTT Đông Nam Bộ, Chi đoàn Cụm CQTT Nam Sông Hậu thực hiện), “Kết nối hệ thống Logistics tạo động lực phát triển xuất khẩu cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam” (Chi đoàn Cụm CQTT Nam sông Hậu và Chi đoàn Thông tin Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam thực hiện), “Tuổi trẻ sông Tiền khát vọng vươn cao" (Chi đoàn Cụm CQTT Bắc Sông Hậu thực hiện).

Chung tay phòng chống dịch COVID-19

Chú thích ảnh
Đoàn Thanh niên TTXVN tặng nước sát khuẩn cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai. Ảnh TTXVN

Trong đợt dịch bệnh COVID-19 đầy khó khăn và phức tạp, đoàn viên thanh niên TTXVN đã thể hiện trách nhiệm, tinh thần của mình không chỉ trên mặt trận cầm bút mà trên cả các hoạt động hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh tại các vùng dịch. 

Đoàn đã trao tặng Tỉnh đoàn Hải Dương 22.500 khẩu trang y tế, 200 bộ đồ bảo hộ phòng, chống dịch COVID-19 và 120 lọ nước sát khuẩn, 30.000 khẩu trang vải kháng khuẩn và 1.000 chai nước sát khuẩn. Các đoàn viên, thanh niên TTXVN ủng hộ 10 triệu đồng cùng nhóm từ thiện của TTXVN mua trang thiết bị bảo hộ ủng hộ Viện K; ủng hộ tỉnh Bắc Giang 2.042 chai nước rửa tay sát khuẩn và 4.250 khẩu trang vải kháng khuẩn; ủng hộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang 36.000 khẩu trang 3 lớp; ủng hộ Thành phố Hồ Chí Minh 500 chai nước rửa tay diệt khuẩn 500ml; ủng hộ tỉnh Nghệ An 21.000 khẩu trang và 140 chai gel sát khuẩn; ủng hộ các đơn vị tuyến đầu phòng chống dịch, các khu phong tỏa, cách ly tại Gia Lai 2.399 chai nước sát khuẩn, 794 kính ngăn giọt bắn, 22.450  khẩu trang cùng nhiều nhu yếu phẩm khác. Các hoạt động ủng hộ, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã nhận được sự phối hợp nhiệt tình của các cơ quan thường trú tại địa phương, các công ty, doanh nghiệp và sự đóng góp, kết nối tích cực từ các đoàn viên thanh niên trong ngành.

Các hoạt động tình nguyện cũng được Đoàn thanh niên TTXVN đẩy mạnh như thực hiện Chương trình “Tết ấm yêu thương”. Đoàn đã phối hợp với Đoàn thanh niên Đài truyền hình Việt Nam, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng được thực hiện tại huyện Lệ Thủy, Quảng Bình. Đoàn đã trao tặng nhà tình nghĩa cho 2 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi căn nhà trị giá 70 triệu đồng; trao tặng 1 thư viện xanh, 1 bộ máy tính, gần 150 áo ấm, 230 hộp sữa bột, 55 thùng sữa pha sẵn, 1.200 cuốn vở trắng... và 52 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học và THCS số 2 Kim Thủy.
 
Chương trình “Tủ sách Đinh Hữu Dư” tiếp tục được đoàn thanh niên TTXVN triển khai tại Trường THCS Trần Kim Xuyến (tỉnh Hà Tĩnh) với việc trao tặng 2 máy lọc nước công nghiệp, 120 bộ bàn ghế, 1 thư viện sách với hàng nghìn đầu sách và các trang thiết bị phòng đọc, 10 suất quà cho học sinh giỏi vượt khó với tổng trị giá chương trình hơn 240 triệu đồng. Đây là hoạt động thiện nguyện ý nghĩa được thực hiện thường niên nhằm mang sách và phát triển văn hóa đọc đến với trẻ em học sinh vùng cao, vùng còn nhiều khó khăn trong cả nước.

Đàm Danh Liêm (TTXVN)
Thủ tướng tặng bằng khen cho đoàn viên, thanh niên Thông tấn xã Việt Nam
Thủ tướng tặng bằng khen cho đoàn viên, thanh niên Thông tấn xã Việt Nam

Ngày 5/6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tặng Bằng khen cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thông tấn xã Việt Nam đã có nhiều thành tích trong hoạt động xã hội từ thiện, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân vùng sâu, vùng xa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN