Truyền cảm hứng cho người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Sáng 18/4, Hội Bảo vệ quyền trẻ em và bảo trợ người khuyết tật tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị biểu dương người khuyết tật tiêu biểu năm 2022 nhân Ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4.

Chú thích ảnh
Hội Bảo vệ quyền trẻ em và bảo trợ người khuyết tật tỉnh Kon Tum trao Giấy khen và quà cho 20 người khuyết tật tiêu biểu của tỉnh. 

Hội nghị nhằm biểu dương, nhân rộng những tấm gương người khuyết tật tiêu biểu, qua đó truyền cảm hứng cho người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác trên địa bàn; động viên, chia sẻ với người khuyết tật và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp họ tự tin, vượt lên số phận, hòa nhập cộng đồng

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Y Ngọc biểu dương 20 người khuyết tật tiêu biểu được biểu dương dịp này, mong muốn ngày càng có nhiều hơn người khuyết tật tiêu biểu, vượt qua mọi rào cản, bằng trái tim, khối óc và sự kiên trì vượt khó vươn lên, hướng đến sự thành công và khẳng định bản thân trong xã hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cũng ghi nhận và biểu dương Hội Bảo vệ quyền trẻ em và bảo trợ người khuyết tật tỉnh đã năng động, sáng tạo, có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực chăm sóc, giúp đỡ trẻ em, người khuyết tật nghèo và trở thành địa chỉ tin cậy, người bạn đồng hành của những người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo đảm quyền và phát huy vai trò của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh, bà Y Ngọc đề nghị các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuyển tải thông điệp chủ đề Ngày người khuyết tật Việt Nam năm 2022 là “Hòa nhập và thích ứng, định hình tương lai”, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người khuyết tật và công tác người khuyết tật; triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày người khuyết tật Việt Nam năm 2022.

Bên cạnh đó, tập trung thực hiện các quyền của người khuyết tật như quyền được chăm sóc nuôi dưỡng, quyền được chăm sóc y tế, quyền được phục hồi chức năng và quyền được giáo dục...; trợ giúp người khuyết tật nghèo được tham gia học nghề, tạo việc làm và được hỗ trợ sinh kế để sớm ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững; nâng cao nhận thức, thu hút sự quan tâm của xã hội đối với các đối tượng yếu thế, nhất là thu hút sự quan tâm của các nhà tài trợ, những người có tấm lòng thiện nguyện đến với hoạt động chia sẻ với người khuyết tật và trẻ mồ côi.

Chia sẻ tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Định (sinh năm 1980, người khuyết tật huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) cho biết, do tai nạn lao động, ông đã bị mất cánh tay phải từ lúc mới 20 tuổi nên gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Sau khi lập gia đình vào năm 2005, ông đã vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để đầu tư vào chăn nuôi. Nhờ quyết tâm và ý chí vươn lên, đến nay ông đã có một trang trại nhỏ nuôi 8 con lợn mẹ, 70 con lợn thịt, thu nhập bình quân trên 200 triệu đồng/năm. Mới đây, ông đã mua được căn nhà mới khang trang và dự định sẽ tiếp tục mở rộng sản xuất, chăn nuôi.

Chú thích ảnh
 Hội Bảo vệ quyền trẻ em và bảo trợ người khuyết tật tỉnh Kon Tum trao Giấy khen và quà cho 20 người khuyết tật tiêu biểu của tỉnh. 

Theo thống kê, hiện toàn tỉnh Kon Tum hiện có trên 6.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gần 30.000 trẻ em thuộc hộ nghèo và hơn 6.200 người khuyết tật. Trong năm qua, cùng với sự quan tâm của các cấp, các ngành, Hội Bảo vệ quyền trẻ em và bảo trợ người khuyết tật tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng tiền, vật chất trị giá gần 3,8 tỷ đồng. Hội đã hỗ trợ sinh kế, tặng xe lăn, xe đạp, tổ chức khám chữa bệnh, tặng sách vở, quần áo, lương thực, thực phẩm cho trên 5.800 người khuyết tật, trẻ mồ côi.

Tại Hội nghị, Hội Bảo vệ quyền trẻ em và bảo trợ người khuyết tật tỉnh Kon Tum đã trao bảng tri ân cho các đơn vị đã có nhiều đóng góp trong hoạt động hỗ trợ người khuyết tật và tặng giấy khen cho 20 người khuyết tật tiêu biểu. Các tổ chức, nhà hảo tâm đã ủng hộ Quỹ Hỗ trợ trẻ em và người khuyết tật nghèo của tỉnh gần 145 triệu đồng và 1 tấn gạo.

Tin, ảnh: Cao Nguyên (TTXVN)
Ước mơ 'lấp đầy những vầng trăng khuyết'
Ước mơ 'lấp đầy những vầng trăng khuyết'

Sinh ra đã mang trong mình căn bệnh bại não bẩm sinh, cộng thêm trận bỏng lúc 5 tháng tuổi khiến cơ thể của Lê Viết Thuận (sinh năm 1991) bị khuyết tật đến 80%. Bằng nghị lực phi thường, Thuận đã thi đỗ 2 trường đại học. Giờ đây, anh đang nỗ lực lan tỏa nghị lực sống và giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN