Truyền 26 đơn vị máu cứu sống bệnh nhân dập nát hai chân

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai vừa cứu sống bệnh nhân Đoàn Hữu C. (sinh năm 1981, ngụ tại xã An Viễn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) bị chấn thương nặng, gãy dập nát cả hai chân do tai nạn giao thông và mất máu nghiêm trọng.

Bệnh nhân Đoàn Hữu C. đang được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Trước đó, ngày 12/12, anh Đoàn Hữu C. nhập viện trong tình trạng hai chân bị dập nát cơ xương, mất nhiều máu. Ngay sau khi tiếp nhận, chỉ trong 15 phút chuẩn bị, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã báo động đỏ, huy động tất cả các khoa liên quan (7 khoa với hơn 30 y, bác sĩ) tập trung cao độ hồi sức, đưa bệnh nhân vào phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp.

Các bác sĩ đã cắt bỏ hai chân của bệnh nhân do hai chân bị dập nát lộ cơ, xương, không nối được; cầm máu và truyền 26 đơn vị máu để cứu sống bệnh nhân.

Trực tiếp tham gia ca phẫu thuật, bác sĩ Lê Ngân, Trưởng Khoa Ngoại chấn thương - chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết, ca mổ diễn ra rất nhanh, chỉ trong vòng 30 phút, ê kíp mổ vừa tiến hành hồi sức vừa mổ cắt bỏ hai chân để cầm máu khẩn cấp cho bệnh nhân. Trường hợp này nếu để lâu, bệnh nhân sẽ bị sốc, không phục hồi, cơ thể sẽ không nhận máu truyền đến nữa.

Tin, ảnh: Lê Xuân (TTXVN)
Cứu sống bệnh nhân bị đa chấn thương nặng
Cứu sống bệnh nhân bị đa chấn thương nặng

Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết, đến ngày 12/12, bệnh nhân Nguyễn Trung Hải (25 tuổi, ở xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) bị vỡ lách, gan, đại tràng, thùy trái, thùy phải… do tai nạn giao thông đã qua cơn nguy kịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN