Truy điệu, cải táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, tại các địa phương diễn ra nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tam Nông. Ảnh: Nhựt An/TTXVN

Sáng 27/7, tại Nghĩa trang liệt sỹ Tam Nông (xã Phú Thọ, huyện Tam Nông), UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ truy điệu, cải táng 97 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia.

Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Quân khu 9, tỉnh Đồng Tháp và 2 tỉnh Pua Sát, Prây Veng (Campuchia); lãnh đạo sở, ban, ngành, địa phương cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lão thành cách mạng, thân nhân liệt sỹ.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thực hiện nghi thức đưa hài cốt liệt sĩ đến nơi an nghỉ. Ảnh: Nhựt An/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn cho biết, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “giúp bạn là tự giúp mình”, hàng vạn cán bộ, chiến sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam và Đồng Tháp đã hăng hái lên đường tham gia chiến đấu ở chiến trường Campuchia, vì sự nghiệp quốc tế cao cả trong sáng, vì độc lập tự do của mỗi dân tộc. Đất nước ta đã hòa bình, thống nhất. Đất nước Campuchia được giải phóng, nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng, hồi sinh và đang phát triển, người dân sống ấm no, hạnh phúc. Đây là kết quả được ghi dấu bằng sự hy sinh xương máu của các liệt sỹ, trong đó có liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam, góp phần xây dựng truyền thống đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Trong quá trình chiến đấu tại Campuchia, nhiều cán bộ, chiến sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh nhưng vẫn chưa được quy tập hài cốt về Tổ quốc. Đây là trăn trở của biết bao gia đình khi phải chịu sự mất mát, tổn thất to lớn không gì bù đắp được.

Thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Campuchia; sự giúp đỡ nhiệt tình của các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân 2 tỉnh Pua Sát, Prây Veng, Đội K91 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ suốt nhiều năm qua.

Chú thích ảnh
Đội K91 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp) thực hiện nghi thức đưa hài cốt liệt sĩ đến nơi an nghỉ. Ảnh: Nhựt An/TTXVN

Trong giai đoạn mùa khô 2023 - 2024, Đội K91 tập trung đào tìm hài cốt liệt sỹ ở 2 tỉnh Prây Veng, Pua Sát tại những địa điểm trước đây có bộ đội ta từng trú quân chiến đấu và hy sinh, được đơn vị, nhân dân nước bạn chôn cất. Gần 8 tháng qua, Đội K91 đã đào tìm, quy tập được 97 hài cốt liệt sỹ, tất cả đều chưa xác định danh tính.

Từ năm 2001 đến nay, Đội K91 đã tìm kiếm, quy tập hơn 2.160 hài cốt liệt sỹ, trong đó, có hơn 90 hài cốt liệt sỹ xác định được danh tính. Đội K91 tìm thấy ở nước bạn Campuchia hơn 1.920 hài cốt liệt sỹ và hơn 230 hài cốt liệt sỹ ở tỉnh Đồng Tháp.

 

Nhựt An (TTXVN)
Sáng mãi sự tri ân tại Nghĩa trang quốc gia Việt - Lào
Sáng mãi sự tri ân tại Nghĩa trang quốc gia Việt - Lào

Dâng hoa, thắp hương, thăm viếng nghĩa trang để tỏ lòng tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sỹ - những người con thân yêu của dân tộc đã hiến nguyện tuổi xanh cho độc lập dân tộc, cho sự nghiệp quốc tế cao cả - đã đi vào tâm thức, trở thành nét đẹp văn hóa của người Việt Nam. Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2024), tại Nghĩa trang quốc gia Việt - Lào (thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) nét đẹp của truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” đó lại được thắp sáng trong lòng mỗi người dân khi đến đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN