Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7: Nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Với mong muốn đưa hài cốt liệt sỹ về với quê hương, hơn 20 năm qua, Đội K91 (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp) luôn quyết tâm, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở địa bàn 2 tỉnh Pur Sat, Prey Veng (Campuchia) và tỉnh Đồng Tháp; xem đây không chỉ là trách nhiệm mà còn thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những người anh hùng đã ngã xuống vì sự nghiệp quốc tế cao cả.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sỹ Đội K91 làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở chiến trường Campuchia. Ảnh: TTXVN phát

Từ khi thành lập (năm 2001) đến nay, Đội K91 đã tìm kiếm, quy tập được 2.164 hài cốt liệt sỹ, trong đó có 94 hài cốt liệt sỹ xác định danh tính. Đội K91 tìm được ở nước bạn Campuchia 1.928 hài cốt liệt sỹ; trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp tìm thấy 236 hài cốt liệt sỹ.

Thượng tá Võ Thành Dẫn, Đội trưởng Đội K91 cho biết, giai đoạn mùa khô 2023 - 2024, đơn vị tập trung đào tìm hài cốt liệt sỹ trên nước bạn Campuchia tại những địa điểm trước đây có bộ đội ta từng trú quân chiến đấu và hy sinh, được đơn vị và nhân dân nước bạn chôn cất. Gần 8 tháng qua, Đội K91 đào tìm bằng xe cơ giới và thủ công hơn 160 điểm, tương đương trên 50 nghìn m3 đất, đá. Kết quả, đơn vị tìm kiếm, quy tập được 97 hài cốt liệt sỹ, tất cả đều chưa xác định danh tính.

Trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, đơn vị nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của cấp trên, cùng với sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của các cơ quan, ban, ngành và các cựu chiến binh. Đặc biệt là sự hỗ trợ của chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang của 2 tỉnh Pur Sat, Prey Veng. Tuy nhiên, trong qua trình thực hiện nhiệm vụ, Đội K91 còn gặp nhiều khó khăn như: Người biết được thông tin về hài cốt liệt sỹ và trực tiếp chôn cất liệt sỹ đa phần đều lớn tuổi, đã qua đời hay sức khỏe yếu, trí nhớ kém; đa số hài cốt liệt sỹ phân hủy theo thời gian; địa hình, địa vật có nhiều thay đổi; phần lớn các liệt sỹ hy sinh ở khu vực giáp bìa rừng, ven suối, trải qua mấy chục năm đã bị xói mòn, vùi lấp. Ngoài ra, quá trình đào tìm vẫn còn tiềm ẩn hiểm họa bom, mìn, vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh.

Chú thích ảnh
Hài cốt liệt sĩ lưu trữ tạm thời tại Đội K91 trong thời gian chờ đến ngày làm lễ truy điệu và cải táng tại nghĩa trang liệt sĩ. Ảnh: TTXVN phát

Mùa khô năm nay, thời tiết nắng nóng kéo dài, đất đai khô cằn khiến Đội K91 rất khó khăn, vất vả trong việc đào tìm bằng thủ công và mất nhiều thời gian. Cùng với đó, nơi ăn ở, sinh hoạt cho cán bộ, chiến sỹ của Đội K91 còn nhiều thiếu thốn, phải nghỉ ngơi trong các lều trại cất tạm, ngủ trên ghế xếp hoặc trên võng, ảnh hưởng đến sức khỏe trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Mặc dù vậy, Thượng tá Võ Thành Dẫn khẳng định, tuy đối mặt với nhiều khó khăn, hiểm nguy nhưng cán bộ, chiến sỹ của Đội K91 vẫn nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đơn vị xác định việc tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia là nhiệm vụ hết sức ý nghĩa, thể hiện truyền thống của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”.

Mùa khô năm 2023 - 2024, có nhiều chiến sỹ của Đội K91 lần đầu tiên tham gia đi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở Campuchia. Binh nhất Nguyễn Văn Khang chia sẻ, việc đào kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ về với quê hương là nhiệm vụ rất thiêng liêng nên anh cố gắng cùng đơn vị thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Còn Binh nhất Nguyễn Tuấn Kiệt cảm thấy rất vinh dự vì được tham gia tìm kiếm, đưa hài cốt liệt sỹ về với quê nhà. Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết, mỗi khi tìm gặp hài cốt của các liệt sỹ, mọi cực nhọc dường như đều tan biến, các thành viên có thêm động lực tiếp tục làm nhiệm vụ.

Cùng với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, Đội K91 còn thực hiện tốt công tác dân vận và chấp hành nghiêm chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Quân đội. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đội K91 tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho nhân dân và lực lượng vũ trang trên địa bàn nhiều xã của 2 tỉnh Pur Sat, Prey Veng. Tại địa điểm Đội làm nhiệm vụ, nhân dân nước bạn nhiệt tình cung cấp thông tin, dẫn đường, chỉ vị trí có hài cốt liệt sỹ của bộ đội Việt Nam; đồng thời, giúp Đội K91 kiểm chứng, đối chiếu thông tin.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ của Đội K91 là việc làm rất ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự tri ân, tôn kính, biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Thượng tá Võ Thành Dẫn cho hay, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ giai đoạn mùa khô 2024 - 2025, Ban Chỉ huy đơn vị sớm củng cố cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật; chủ động, thường xuyên giữ mối liên hệ với các lực lượng của nước bạn để nắm thông tin, khảo sát, xác minh thông tin nhằm chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ thời gian tới.

Nhựt An (TTXVN)
Những bước chân thầm lặng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở biên giới Tây Nam
Những bước chân thầm lặng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở biên giới Tây Nam

Xác định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với các Anh hùng liệt sỹ đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN