Trường mầm non tiền tỷ mới đưa vào sử dụng đã xuống cấp

Mặc dù mới được đưa vào sử dụng từ đầu năm học 2018-2019, nhưng công trình Trường Mầm non Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, đã xuất hiện nhiều vết nứt trên tường và các hư hỏng khác, ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động nuôi dạy trẻ.

Chú thích ảnh
Công trình này có nhiều hư hỏng ngay từ khi đưa vào sử dụng. Ảnh: dantri.com.vn

Trường Mầm non Nghĩa Kỳ được chia làm 2 hạng mục gồm: Hạng mục san nền, nhà hiệu bộ, thoát nước và móng, tường rào, cổng ngõ do UBND xã Nghĩa Kỳ làm chủ đầu tư; hạng mục dãy nhà 2 tầng gồm 6 phòng học do UBND huyện Tư Nghĩa làm chủ đầu tư.

Dãy nhà 2 tầng khang trang gồm 6 phòng học với vốn đầu tư gần 3,7 tỷ đồng mới chỉ đưa vào sử dụng 7 tháng, nhưng trên tường xuất hiện hàng loạt vết nứt khiến phụ huynh và học sinh lo lắng.

Được biết, công trình này do Công ty cổ phần Hoàng Ân (trụ sở tại thành phố Quảng Ngãi) thi công, hoàn thành và đưa vào sử dụng đầu năm học 2018-2019.

Trước tình hình trên, nhà trường đã báo chủ đầu tư, đơn vị thi công đã đến kiểm tra, khắc phục. Tuy nhiên, sau khi khắc phục thì “đâu lại vào đấy”.

Cô Vũ Thị Quỳnh Như, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nghĩa Kỳ cho biết: Đơn vị thi công cho rằng những vết nứt đó chỉ ở ngoài bề mặt sơn, hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Tuy nhiên, phụ huynh và giáo viên vẫn rất lo lắng về điều này.

Ngoài ra, tại các phòng học đã xuất hiện tình trạng tắc nghẽn bồn cầu vệ sinh. Mỗi phòng học có 3 bồn vệ sinh thì tất cả đều xảy ra tình trạng này.

“Ban đầu chỉ có 4 phòng học bị tắc bồn cầu, chúng tôi đã tự xử lý bằng nhiều giải pháp. Đến khi cả 6 phòng học đều xảy ra tình trạng này, Ban giám hiệu nhà trường đã báo với chủ đầu tư, đơn vị thi công để được xử lý triệt để. Tuy nhiên, sau khi đơn vị thi công đến sửa chữa vài ngày, tình trạng tắc nghẽn lại lặp lại”, cô Vũ Thị Quỳnh Như cho hay.

Chú thích ảnh
Xuất hiện vết nứt trên tường của trường. Ảnh: dantri.com.vn

Là trường mầm non, nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt lớn, nhưng từ khi đưa vào sử dụng, nhà trường chỉ có một giếng khoan. Giếng nước này chỉ đủ cung cấp nước cho dãy nhà ăn, nhà hiệu bộ. Mới đây, nhà trường đã tự đầu tư kinh phí khoan thêm một giếng nước, tuy nhiên vẫn không đủ nguồn nước cho giáo viên, học sinh sử dụng. 

Cô Phạm Thị Lệ Thuyên, giáo viên Trường Mầm non Nghĩa Kỳ cho biết: Để có nước cho học sinh sử dụng, nhà trường phải mua xô, chậu dự trữ nước. Những hôm nước giếng cạn không bơm được, giáo viên phải tự đi lấy từng xô ở bên ngoài vào cho học sinh dùng. Theo quy tắc, trong nhà vệ sinh ở trường mầm non không được để xô, chậu chứa nước, nhưng nếu không dự trữ sẽ không có nước sử dụng nên buộc phải tạm thời xử lý như vậy. Để tránh nguy hiểm cho các em, giáo viên phải đậy nắp xô, chậu rất cẩn thận.

Đánh giá về chất lượng dãy nhà 2 tầng gồm 6 phòng học của Trường Mầm non Nghĩa Kỳ, ông Lê Trung Thành, Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa thừa nhận: “Lúc nghiệm thu công trình thì thấy công trình đạt chất lượng. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn sử dụng, công trình đã xuất hiện nhiều lỗi như nứt tường, thiếu nước, bồn cầu vệ sinh tắc. Chúng tôi đã yêu cầu đơn vị thi công khắc phục nhưng khắc phục xong vẫn chưa đạt yêu cầu. Nếu bên thi công không tiếp tục sửa chữa, chúng tôi sẽ hợp đồng với đơn vị khác để khắc phục các hư hỏng bằng nguồn kinh phí bảo hành công trình xây dựng”.

Đinh Thị Hương (TTXVN)
Chủ đầu tư phản hồi về một số hạng mục đường sắt Cát Linh – Hà Đông chưa hoàn thành đã xuống cấp
Chủ đầu tư phản hồi về một số hạng mục đường sắt Cát Linh – Hà Đông chưa hoàn thành đã xuống cấp

Tất cả các mục của dự án đều phải đảm bảo chất lượng về kỹ thuật, mỹ thuật trước khi đưa vào sử dụng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN