Trục vớt thành công sà lan bị chìm trên sông Sài Gòn

Chiều 19/4, lực lượng chức năng đã trục vớt được chiếc sà lan bị chìm trên sông Sài Gòn đưa vào bờ để phục vụ công tác điều tra và giải phóng luồng cho tàu bè qua lại.

Đến 16 giờ chiều cùng ngày, công tác trục vớt chiếc sà lan bị chìm trên sông Sài Gòn mới xong, lực lượng chức năng đã phối hợp với chủ phương tiện đưa vào bờ để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Chiếc sà lan bị chìm trên sông Sài Gòn được trục vớt thành công.

Ông Nguyễn Hải Nam, Giám đốc Cảng vụ hàng hải TP Hồ Chí Minh cho biết, các lực lượng chức năng đã phối hợp với chủ phương tiện tiến hành trục vớt xong chiếc sà lan số hiệu TG 14139 chìm trên sông Sài Gòn đoạn gần cầu Phú Mỹ (quận 7, TP Hồ Chí Minh) đưa vào neo đậu tại khu vực phía bờ quận 2 để phục vụ cho công tác điều tra.

Chiếc sà lan được trục vớt thành công.

Trước đó, vào khoảng rạng sáng cùng ngày, sà lan mang số hiệu TG 14139 (dài khoảng 29m) chở 224 tấn xi măng đi từ Nhơn Trạch đi cầu An Hạ. Khi đến khu vực gần cầu Phú Mỹ thì đâm vào chiếc sà lan số hiệu SG 6939 không chở hàng (dài 55,8m, trọng tải 1.404 tấn) khiến sà lan SG 6939 bị chìm. Lúc này, 3 người trên sà lan SG 6939 đã kịp thoát ra ngoài nên thoát chết.


Mạnh Linh/Báo Tin tức
Ngắm trang bị trên 3 tàu Hải quân Hoàng gia Australia vừa cập cảng Sài Gòn
Ngắm trang bị trên 3 tàu Hải quân Hoàng gia Australia vừa cập cảng Sài Gòn

Chiều 19/4, ba tàu Hải quân Hoàng gia Australia là HMAS ANZAC, HMAS TOOWOOMBA và HMAS SUCCESS đã cập cảng Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh), bắt đầu chuyến thăm thiện chí tại Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN