Trồng cây nhớ ơn Bác Hồ, tri ân các anh hùng dân tộc

Nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2025), tại Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra các hoạt động thiết thực.

Chú thích ảnh
Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thành (phải), tham gia trồng cây tại Chốt Dân quân thường trực ấp Bố Lớn, xã Hòa Hội, huyện Châu Thành. Ảnh: Minh Phú/TTXVN

Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Ngày 19/5, tại Chốt Dân quân thường trực ấp Bố Lớn, xã Hòa Hội, huyện Châu Thành, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ phát động Phong trào trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2025, thi đua lập thành tích thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025".

Ông Nguyễn Hồng Thanh, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, Tây Ninh luôn xác định mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội phải đi đôi với bảo vệ bền vững môi trường, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. Ông đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội tăng cường hoạt động trồng cây xanh phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị. Các bên liên quan chung tay ngăn chặn tình trạng chặt phá, khai thác rừng trái phép; kịp thời động viên, khen thưởng, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả để lan tỏa, thúc đẩy nỗ lực chung của toàn xã hội trong bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tặng quà cho các hộ dân trong điểm dân cư liền kề và đại diện Chốt Dân quân thường trực ấp Bố Lớn, xã Hòa Hội, huyện Châu Thành. Ảnh: Minh Phú/TTXVN

Tại lễ phát động, các đại biểu đã tỉnh trồng 30 cây giáng hương lớn và 200 cây sao tại Chốt Dân quân thường trực ấp Bố Lớn, xã Hòa Hội, huyện Châu Thành. Dự kiến, đến tháng 9/2025, tỉnh sẽ hoàn thành trồng 260.000 cây xanh (bao gồm 177.000 cây phân tán và 82 ha rừng), lũy kế giai đoạn 2021–2025, toàn tỉnh sẽ trồng khoảng 2,85 triệu cây xanh, vượt 10% chỉ tiêu đề ra.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trao tặng nhiều phần quà cho các hộ dân trong điểm dân cư liền kề và đại diện Chốt Dân quân thường trực ấp Bố Lớn.

Giai đoạn 2021-2025, Tây Ninh dự kiến trồng 2,6 triệu cây xanh các loại từ nguồn ngân sách tỉnh; đồng thời, mỗi năm vận động nhân dân trồng khoảng 500.000 cây các loại. Kết quả, từ năm 2021 đến năm 2024, công tác trồng cây xanh đã được các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân trong toàn tỉnh tích cực tham gia trồng được khoảng 2,59 triệu cây, đạt 99,5% kế hoạch. Ngoài ra, vận động người dân trồng hơn 1,7 triệu cây các loại.

Trưng bày chuyên đề “Kể chuyện sau ngày thống nhất”

Chú thích ảnh
Du khách tham quan trưng bày. Ảnh: Thu Hương/TTXVN

Ngày 19/5, Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trưng bày chuyên đề “Kể chuyện sau ngày thống nhất” nhằm tri ân những cống hiến của các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do và hòa bình của Tổ quốc.

Trưng bày giới thiệu 102 tranh, tượng, ký họa được sắp xếp thành bốn chủ đề: “Ký họa chiến trường”, “Hồi ức bão lửa”, “Những khoảng lặng” và “Góc nhìn hôm nay”. Trong đó, các tác phẩm trưng bày nổi bật của ba chủ đề đầu tiên có thể kể đến như “Truy kích” (Trang Phượng), “Trạm giao liên” (Nguyễn Văn Đệ), “Xuống đường” (Phạm Đỗ Đồng), “Tiến quân ra đèo Hải Vân” (Thái Hà), “Xuống đường chống Mỹ” (Đào Thế), “Vết xích xe tăng giặc” (Huỳnh Văn Thuận),… Đây là các tác phẩm thuộc sưu tập của Bảo tàng.

Còn “Góc nhìn hôm nay” góp phần nối tiếp dòng chảy ký ức bằng một tinh thần mới với sáng tác mới của các họa sỹ, nhà điêu khắc thuộc Câu lạc bộ Truyền thông Mỹ thuật Giải phóng như Phan Hữu Thiện, Trang Phượng, Trần Xuân Hòa, Hồng Xuân, Quách Phong, Huỳnh Thị Kim Tiền, Nguyễn Hoàng; nhà điêu khắc Nguyễn Quốc Thắng và Nguyễn Xuân Tiên.

Chú thích ảnh
Du khách tham quan trưng bày. Ảnh: Thu Hương/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Minh Công, Phó giám đốc phụ trách Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chuyên đề là sự kết hợp giữa tác phẩm thuộc sưu tập của Bảo tàng và các sáng tác của các nghệ sỹ đi qua thời chiến; từ đó tạo nên một dòng chảy ký ức liền mạch, gợi mở không gian suy tưởng về một thời khói lửa và những hồi ức còn vang vọng.

Trưng bày không chỉ là hành trình gợi nhắc về một chặng đường lịch sử đặc biệt mà còn là dịp để cùng chiêm nghiệm và trân trọng giá trị của hòa bình, lý tưởng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đau đáu trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng. Thông qua ngôn ngữ hội họa và điêu khắc, những câu chuyện của quá khứ được tái hiện bằng cảm xúc, tư duy và ký ức. Các tác phẩm đã lột tả sự tàn khốc của chiến tranh; ghi lại khoảnh khắc bình yên hiếm hoi nơi chiến tuyến. Đó đều là những mảnh ghép thời gian, khơi dậy hồi ức về một giai đoạn lịch sử đã xa nhưng chưa bao giờ phai nhạt. Đây còn là nền tảng tinh thần nuôi dưỡng nguồn cảm hứng và chiều sâu cho hành trình sáng tạo thế hệ sau, để nghệ thuật không ngừng phát triển và tiếp nối những giá trị truyền thống cốt lõi.

Trưng bày mở cửa đến hết ngày 8/6.

Minh Phú - Thu Hương (TTXVN)
Tái hiện sinh động cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác Hồ
Tái hiện sinh động cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác Hồ

Ngày 19/5, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An, triển lãm “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” đã chính thức khép lại sau nhiều ngày trưng bày, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan. Triển lãm được tổ chức nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN