Triều cường lên cao, phố lại thành sông

Chiều 15/11, ảnh hưởng của triều cường lên cao vượt mức báo động III (1,5 m) đã làm nhiều tuyến đường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh bị ngập, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông.

Nhiều hộ gia đình tại TP Hồ Chí Minh bị nuớc nhấn chìm. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN

Tại quận 7, nhiều tuyến đường đã ngập sâu từ 20-40 cm như: Hoàng Văn Thái, Tân Phú , Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Văn Vĩnh gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Một số tuyến đường khu vực bến Bình Đông (Quận 8), khu Thanh Đa, đường vành đai cầu Sài Gòn (quận Bình Thạnh) cũng bị ngập do triều cường lên cao. Do nước ngập đúng vào giờ tan tầm nên nhiều tuyến đường đã bị ùn tắc cục bộ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai đạt đỉnh vượt báo động III. Cụ thể, mực nước đạt đỉnh tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) là 1,64 m vào 17 giờ; tại trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) lên mức 1,69 m. Dự báo, đỉnh triều tại 2 trạm này sẽ tiếp tục lên đến 1,66 m và 1,70 m vào chiều 16/11.

Trước đó, sáng 15 / 11, triều cường tại Thành phố Hồ Chí Minh lên cao với mức đỉnh 1,63 m đã khiến một đoạn đê bao tại bờ sông Sài Gòn ( đoạn thuộc phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức ) bị vỡ, nước tràn vào khu dân cư , gây thiệt hại nhiều tài sản của người dân.

Nguyễn Xuân Dự (TTXVN)
Nam Bộ triều cường vượt báo động 3
Nam Bộ triều cường vượt báo động 3

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, ngày 15/11, hầu khắp cả nước đều không mưa. Ở Nam Bộ, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh, vùng hạ lưu các sông Nam Bộ, hôm nay (15/11) và ngày mai (16/11), triều cường sẽ đạt đỉnh của đợt rằm tháng 10, mực nước sông Sài Gòn lên mức 1,65m vượt báo động 3 là 0,15m.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN