Triều cường dâng cao, khu vực phường Cái Khế, Cần Thơ ngập nặng

Khoảng 4 giờ ngày 8/10, người dân ở Cồn Khương (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) phát hiện nước từ sông Hậu bất ngờ tràn vào vườn cây, nền nhà, gây ngập nặng. Hiện địa phương đang di dời người già và tài sản ra khỏi khu vực ngập sâu.

Chú thích ảnh
Nhà dân ở khu vực 3, phường Cái Khế bị ngập do triều cường.

Theo người dân nơi đây, nguyên nhân gây ngập là do nước lũ kết hợp triều cường dâng cao, tràn qua đoạn đê bao ở khu vực 3, phường Cái Khế. Ngoài ra, hai đoạn đê bao ở khu vực này cũng bị sạt lở một phần.

Ông Thạch Sol, người dân ở khu vực nói trên cho biết, khoảng hơn 4 giờ cùng ngày nước bắt đầu tràn vào nhà  của gia đình ông, ban đầu còn ít nhưng lên rất nhanh. Đến khoảng 6 giờ ngày 8/10, nhà căn nhà đã bị ngập hơn nửa mét, vợ con ông Sol phải di dời đến nơi khác chỉ còn ông ở lại.

Theo ông Kha Văn Đức (khu vực 3, phường Cái Khế), mặc dù có đê bao nhưng những năm gần đây mực nước sông Hậu dâng lên quá cao, người dân không thể gia cố được. "Cứ đến đợt triều cường là đê bao lại bị vỡ trong khi các hộ dân ở đây đa phần khó khăn, kinh phí đóng góp hạn chế nên không thể khắc phục triệt để được”, ông Đức nói.

Nhận được tin báo, ngay trong sáng 8/10, ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều đã đến khu vực bị ngập khảo sát, nắm tình hình. Trao đổi với phóng viên tại hiện trường, ông Hải cho biết, thời gian qua chính quyền địa phương đã cho gia cố, nâng cấp đoạn đê bảo vệ nhiều nhà dân, vườn cây ăn trái và ao nuôi cá ở khu vực 3, phường Cái Khế.

“Tuy nhiên, do nước lũ kết hợp với triều cường lên cao quá nên đã gây ra tình trạng ngập như thế này. Chúng tôi đang đi khảo sát và huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời, đồng thời cho phương tiện vào gia cố đoạn đê bị sạt lở”, ông Nguyễn Thanh Hải nói.

Theo ông Nguyễn Thanh Hải, bước đầu ghi nhận có 20 hộ dân ở khu vực 3, phường Cái Khế bị ảnh hưởng, trong đó có nhiều người già. Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều cũng lo ngại trước dự báo mực nước sẽ còn dâng cao, mưa có thể xảy ra vào buổi chiều 8/10 nên ngoài những hộ đã bị ảnh hưởng, những hộ ở khu vực đất cao hơn cũng cần có sự chuẩn bị.

Theo bản tin cảnh báo triều cường do Đài Khí tượng - Thủy văn thành phố Cần Thơ phát lúc 11 giờ ngày 8/10, mực nước đỉnh triều trên các sông rạch ở Cần Thơ đang lên rất nhanh và ở mức rất cao, vượt mức lịch sử. Mực nước đo lúc 7 giờ ngày 8/10 tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu là 2,17 m, trên mức báo động III 0,27 m (cao hơn mức lịch sử 0,02 m). Dự báo trong ba ngày tới, đỉnh triều cao nhất tại trạm Cần Thơ có thể lên  2,20 - 2,25 m, trên mức báo động III 0,30 – 0,35 m.

Đài Khí tượng - Thủy văn thành phố Cần Thơ nhận định đây là đợt triều cường cao trong năm, các địa phương trên địa bàn thành phố cần chủ động ứng phó với ngập lụt ở vùng trũng thấp và các khu đô thị ven sông.

Tin, ảnh: Thanh Liêm (TTXVN)
Hàng nghìn héc ta mía tại Hậu Giang bị ngập nước lũ
Hàng nghìn héc ta mía tại Hậu Giang bị ngập nước lũ

Thống kê sơ bộ của ngành nông nghiệp tỉnh Hậu Giang, đến đầu tháng 10/2018, nhiều diện tích mía của tỉnh đã bị ngập nước lũ từ 10 - 20cm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN