Trao 2 ảnh liệt sĩ phục chế bằng công nghệ AI cho gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng

Ngày 7/2, nhóm công tác phục chế ảnh liệt sĩ bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tổ chức trao ảnh của 2 liệt sĩ cho gia đình, tại thôn Trung Đông, xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Buổi lễ trao tặng ảnh có sự tham gia của chính quyền xã Lâm Trung Thủy, Hội cựu chiến binh xã và các bên liên quan.

Hai liệt sĩ là anh em ruột, hy sinh ở chiến trường miền Nam, đến nay sau nhiều năm nỗ lực tìm kiếm, gia đình vẫn chưa tìm ra để quy tập mộ phần cho liệt sĩ.

Để phục chế ảnh của 2 liệt sĩ, nhóm làm việc đã phải dày công thu thập, phác họa chân dung, vì chỉ có liệt sĩ Nguyễn Văn Phiên (là em, sinh năm 1944, hy sinh năm 1969) có di ảnh. Còn liệt sĩ Nguyễn Văn Hiên (là anh, sinh năm 1940, hy sinh năm 1968) phải dựng hình từ mô tả và chụp ảnh các khuôn mặt của người thân.

Chú thích ảnh
Cá thành viên nhóm công tác phục chế trao ảnh của 2 liệt sĩ cho gia đình.

Gia đình 2 liệt sĩ có 3 anh em trai. Anh trai cả là ông Nguyễn Văn Lương năm nay cũng đã 88 tuổi, là thương binh. Ông Lương xúc động chia sẻ: “ Tết này gia đình tôi đã đón được di ảnh đẹp của 2 em để thờ. Mẹ tôi là Mẹ Việt Nam anh hùng. Mẹ mất khi chưa tìm được nơi an nghỉ của 2 em, nên tôi cũng trăn trở. Việc đưa ảnh các em về đây hôm nay tôi rất cảm động, tôi an lòng rồi. Ảnh giống 99% các nét của các em tôi”.

Ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch UBND xã Lâm Trung Thủy chia sẻ: “Việc trao tặng tận tay các gia đình liệt sĩ di ảnh của các anh vào dịp giáp Tết Nguyên Đán có ý nghĩa với gia đình và chúng tôi. Xã Lâm Trung Thủy có 155 liệt sĩ, trong đó có nhiều liệt sĩ chưa tìm được mộ và chưa có di ảnh. Tôi mong Ban tổ chức kết nối các tình nguyện viên tại địa phương, để họ đóng góp vào quy trình thu thập thông tin, đi trao ảnh cho các gia đình liệt sĩ như sự kiện lần này”.

Việc phục chế ảnh bằng công nghệ (AI) để trao tặng thân nhân các gia đình liệt sĩ là giai đoạn 2 của Dự án Lietsi.com. Dự án được triển khai từ năm 2012. Mỗi năm, dự án có tới gần 1 triệu thông tin về các liệt sĩ được cập nhật thông tin, nhưng chỉ có nội dung.

Chú thích ảnh
Chân dung của hai liệt được phục chế nhờ công nghệ AI.

Giai đoạn 2 bắt đầu từ năm 2024, do Antory tiếp quản và vận hành. Trong 6 tháng qua, nhóm vận hành đã thực hiện và trao được 40 ảnh phục chế bằng công nghệ AI. “Từ khi có công nghệ AI trợ giúp, công việc phục chế ảnh của các liệt sĩ thuận tiện hơn rất nhiều. Năm nay, chúng tôi đặt kế hoạch sẽ thực hiện phục chế và trao 10 nghìn bức ảnh cho các gia đình. Mục tiêu cao hơn của Dự án là cùng cộng đồng lan tỏa công nghệ (AI), để nhiều người có thể chung tay vào việc thiện nguyện này”, anh Nguyễn Văn Khánh, người điều phối dự án tâm huyết.

Là một trong 4 thành viên đầu tiên tham gia chương trình, em Nguyễn Ngọc Duy - học sinh lớp 10 IG2E1- Trường THPT Nguyễn Siêu xúc động cho biết “Đến trao ảnh cho các gia đình khiến em có thêm động lực để tham gia chương trình này. Em sẽ thuyết trình với thày cô và các bạn ở nhiều trường trên cả nước, tạo thành mạng lưới thu thập thông tin, ảnh chụp để phục chế ảnh các liệt sĩ thuận tiện với số lượng lớn hơn”.

Lê Phú/Báo Tin Tức
Top 10 công nghệ trí tuệ nhân tạo hàng đầu hiện nay
Top 10 công nghệ trí tuệ nhân tạo hàng đầu hiện nay

Trí tuệ nhân tạo (AI) là một ngành khoa học máy tính đề cập đến quá trình tái tạo trí thông minh của con người trong máy móc. Nó bao gồm một loạt các kỹ thuật và công cụ khác nhau, nhiều kỹ thuật đã được phát triển và đưa vào thực tế, có tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Dưới đây là danh sách 10 công nghệ trí tuệ nhân tạo hot nhất hiện nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN