Trang bị kiến thức cho lãnh đạo về quản lý xây dựng và phát triển đô thị

Sáng nay (21/3) tại TP Hồ Chí Minh, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị thuộc Bộ Xây dựng đã tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực quản lý, điều hành cho hơn 100 công chức là lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp về công tác quản lý xây dựng và phát triển đô thị các huyện thị khu vực phía Nam.

Qua thời gian 4 ngày (21-24/3/2017), các học viên là chủ tịch, Phó chủ tịch UBND các huyện thị sẽ được trang bị những kiến thức chuyên sâu bao gồm: Đô thị và định hướng phát triển đô thị Quốc gia; Quản lý quy hoạch đô thị và một số vấn đề về xây dựng nông thôn mới; Quản lý hạ tầng, kỹ thuật-môi trường đô thị; Quản lý phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu; Quản lý đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản; Quản lý dự án đầu tư xây dựng...

Tiến sĩ Trần Hữu Hà, Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng khai giảng lớp học.

Ngoài lý thuyết, các học viên sẽ được chia sẻ những bài học thành công từ những đô thị tiên tiến, nghiên cứu tình huống về quản lý xây dựng đô thị cũng như chia sẻ các kinh nghiệm quốc tế từ các chuyên gia hàng đầu.


"Trong bối cảnh cả nước và đặc biệt tại 2 đô thị lớn TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh chiến dịch sắp xếp lại vỉa hè, giành chỗ cho người đi bộ, những kiến thức tại khoá học lần này sẽ giúp ích rất nhiều cho học viên. Từ những kiến thức cứng tại lớp học, khi về địa phương mình công tác, các học viên sẽ có sự vận dụng linh hoạt vào thực tế, góp phần giúp đô thị địa bàn mình quản lý trở nên khoa học, đảm bảo mỹ quan hơn", Tiến sĩ Trần Hữu Hà, Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị cho biết.

Tin và ảnh: Lê Nghĩa
Ngỡ ngàng nhiều 'điểm nóng' vỉa hè sau giải tỏa
Ngỡ ngàng nhiều 'điểm nóng' vỉa hè sau giải tỏa

Nhiều tuyến đường trước đây bị lấn chiếm, buôn bán bát nháo, lộn xộn... thì nay trở nên ngăn nắp lạ thường. Người đi bộ đã có thể thoải mái đi trên vỉa hè.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN