TP Hồ Chí Minh trao giải thưởng 'Sao Tháng Giêng'

Thiết thực kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống Học sinh, Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2022), kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2022), ngày 5/1, Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình dâng hoa, dâng hương Tượng đài Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Trần Văn Ơn và trao giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2021.

Chú thích ảnh
Ban chấp hành Đoàn TP Hồ Chí Minh dâng hương tại Tượng đài Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Trần Văn Ơn.

Chương trình diễn ra tại Tượng đài Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Trần Văn Ơn nằm trong khuôn viên Công viên Bách Tùng Diệp trên đường Lý Tự Trọng (Quận 1, TP Hồ Chí Minh), nơi người Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Trần Văn Ơn đã hy sinh oanh liệt trong cuộc biểu tình lớn của hơn 6.000 học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn Thành phố Sài Gòn – Gia Định – Chợ Lớn vào ngày 9/1/1950 để yêu cầu chính quyền thả ngay những học sinh, sinh viên đã bị bắt trước đó vì tham gia bãi khóa chống thực dân Pháp và chính quyền thân Pháp. 

Tại chương trình, chị Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Hồ Chí Minh đã cùng đại biểu dâng những nén hương thành kính tưởng nhớ Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Trần Văn Ơn và ôn lại truyền thống hào hùng của phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định – TP Hồ Chí Minh, đồng thời thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ tiếp bước cha anh trong giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao của Thành phố nói riêng và cả nước nói chung, thực hiện sứ mệnh cao quý mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

Theo chị Phan Thị Thanh Phương, học sinh, sinh viên TP Hồ Chí Minh mang trên mình trách nhiệm làm cho đất nước ngày càng to đẹp hơn, đàng hoàng hơn như lời Bác Hồ dặn. Để làm được điều đó, mỗi học sinh, sinh viên cần không ngừng tích lũy tri thức, sáng tạo, say mê nghiên cứu khoa học; xây dựng lối sống đẹp, biết quan tâm, chia sẻ trách nhiệm cùng cộng đồng, xã hội; tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, xung kích đi trong công tác Đoàn – Hội và phong trào học sinh, sinh viên các cấp. Tất cả những điều này sẽ góp phần xây dựng và khẳng định giá trị mẫu hình thanh niên Thành phố mang tên Bác, đi đầu góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp hướng tới kỷ niệm Ngày thành lập Đảng quang vinh.

Chú thích ảnh
Trao giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2021 cho cán bộ Hội Sinh viên, cán bộ Đoàn Thanh niên.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Ban thư ký Hội Sinh viên Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã tuyên dương và trao giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2021 cho 14 gương đoàn viên, sinh viên là cán bộ Hội Sinh viên, cán bộ Đoàn Thanh niên tại các trường đại học, cao đẳng, trung tâm giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, trong công tác Hội và phong trào sinh viên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học. Đây là những tấm gương thật sự tiêu biểu về đạo đức, tác phong; có ý thức nâng cao thể chất, thể lực và tích cực tham gia các hoạt động phong trào thanh thiếu niên trong năm học 2020-2021 vừa qua, đặc biệt là các hoạt động chống dịch COVID-19. 

Dịp này, Ban thư ký Hội Sinh viên Việt Nam TP Hồ Chí Minh cũng trao 12 suất học bổng trị giá 2 triệu đồng mỗi suất cho các bạn sinh viên là cán bộ Hội Sinh viên cơ sở các quận, huyện và các trường đại học, cao đẳng và trường nghề trên địa bàn Thành phố có hoàn cảnh khó khăn nhằm hỗ trợ các bạn yên tâm học tập và tham gia công tác Hội trong năm học mới.

Tin, ảnh: Hồng Giang (TTXVN)
Nhân lên những 'Sao Tháng Giêng' và 'Sinh viên 5 tốt'
Nhân lên những 'Sao Tháng Giêng' và 'Sinh viên 5 tốt'

Chiều 5/1, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gặp mặt Đoàn đại biểu sinh viên tiêu biểu đạt giải thưởng “Sao Tháng Giêng” và danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN