TP Hồ Chí Minh: Tình trạng vi phạm xây dựng giảm mạnh

Chiều 13/7, ông Bùi Văn Hiếu, Chánh văn phòng Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, Thanh tra Sở đã kiểm tra và xử lý đối với 207 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, giảm 39 trường hợp so với cùng kỳ năm 2022.

Chú thích ảnh
Ông Bùi Văn Hiếu, Chánh văn phòng Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh trả lời báo chí trong chiều 13/7 tại Trung tâm Báo chí TP Hồ Chí Minh. 

Trong đó, xử lý 100 trường hợp (giảm 8 trường hợp so với cùng kỳ năm 2022) xây dựng sai phép; 37 trường hợp (giảm 38 trường hợp so với cùng kỳ năm 2022) xây dựng không phép và vi phạm khác là 70 (tăng 7 trường hợp so với cùng kỳ năm 2022), chủ yếu là các công trình không che chắn, rơi vãi vật liệu xây dựng...

Thanh tra Sở cũng đã tham mưu Chủ tịch UBND Thành phố ban hành 22 quyết định; chuyển Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành 182 quyết định; Chánh Thanh tra Sở Xây dựng ban hành 23 quyết định; tham mưu ban hành 4 quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Cũng theo báo cáo của Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch 3333/KH-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh về lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn, tình hình quản lý trật tự xây dựng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể trong thời gian từ 15/7/2019 đến 15/6/2023, tổng công trình vi phạm là 2.699, bình quân 1,8 vụ/ngày, giảm 6,7 vụ/ngày, giảm là 79% so với số vụ bình quân trước thời điểm ban hành chỉ thị là 8,5 vụ/ngày. Nếu tính riêng 6 tháng đầu năm 2023, tổng số công trình vi phạm là 170 công trình, bình quân 0,9 vụ/ngày, giảm 7,6 vụ/ngày, tỷ lệ giảm là 89%. Trong thời gian này cũng có 184 cán bộ, viên chức thuộc Sở Xây dựng và các quận, huyện bị xử lý kỷ luật dưới nhiều hình thức như khiển trách, cảnh cáo, cách chức; đặc biệt, buộc thôi việc 2 trường hợp.

Liên quan đến việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án bất động sản, ông Bùi Văn Hiếu cho biết, trong báo cáo về tình hình thị trường bất động sản trong quý II/2023 của Sở Xây dựng gửi UBND Thành phố đã đánh giá quý II/2023 có tín hiệu hồi phục nhưng chưa ổn định. Dự đoán thị trưởng bất động sản TP Hồ Chí Minh trong quý III/2023 vẫn chưa có chuyển biến mạnh mẽ do không nhiều dự án được xây dựng mới.

Thực tế từ cuối năm 2022, TP Hồ Chí Minh đã vào cuộc, tập trung tháo gỡ các vướng mắc pháp lý chung và của từng dự án; có giải pháp phối hợp liên ngành để tháo gỡ những khó khăn khác nhau của các dự án. Đến nay, việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án bất động sản đã trở thành công việc thường xuyên của chính quyền Thành phố với tinh thẩn khẩn trương, chủ động. TP Hồ Chí Minh cũng đã phân loại dự án, phân nhóm vướng mắc (đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, nghĩa vụ tài chính...), thẩm quyền xử lý (sở, ngành, quận, huyện, UBND TP, bộ ngành, Trung ương...)...

"Sắp tới, để có giải pháp tháo gỡ phù hợp cho từng trường hợp và tổng thể của ngành xây dựng, Sở sẽ giao trách nhiệm cho từng sở, ngành giải quyết vướng mắc liên quan đến chức năng của mình cho đến khi vướng mắc được tháo gỡ, không chuyển các sở, ngành khác giải quyết; thường xuyên trao đổi, làm việc với doanh nghiệp bất động sản có dự án vướng mắc để hướng dẫn thực hiện", ông Bùi Văn Hiếu nói thêm.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Tăng mức phạt xây dựng sai phép tới 1 tỷ đồng có đủ sức răn đe?
Tăng mức phạt xây dựng sai phép tới 1 tỷ đồng có đủ sức răn đe?

Bộ Xây dựng đang hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, bổ sung quy định tăng mức phạt chủ đầu tư dự án bất động sản BĐS vi phạm kịch khung lên tới 800 triệu - 1 tỷ đồng để răn đe và tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước trong ngành Xây dựng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN