TP Hồ Chí Minh phong tỏa nhiều nơi sau 4 ca mắc COVID-19

Sáng 8/2, sau khi Bộ Y tế công bố có 4 ca mắc COVID-19 ở TP Hồ Chí Minh đều là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất (gồm 2 ca ở quận 12, 1 ca ở quận 1 và 1 ca ở quận Tân Bình), TP Hồ Chí Minh đã thực hiện phong toả nhiều nơi.

Chú thích ảnh
Tuyến đường TL04 tại phường Thạnh Lộc (quận 12), lực lượng chức năng đang phong toả một phần tuyến đường vào khu dân cư trên địa bàn. 

Khu vực sinh sống bốn bệnh nhân này đã được phong toả, cách ly hàng trăm hộ dân với hàng nghìn nhân khẩu. Riêng khu Mã Lạng (quận 1) đã được phong toả từ tối ngày 7/2 và các địa điểm khác cũng nhanh chóng thực hiện lệnh phong toả, cách ly ngay sau khi ghi nhận có ca nhiễm.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, sáng 8/2, trên tuyến đường TL04 tại phường Thạnh Lộc (quận 12), lực lượng chức năng đang phong toả một phần tuyến đường vào khu dân cư. Người dân không được ra ngoài và cũng không ai được vào trong. Nhu yếu phẩm tiếp tế được chuẩn bị sẵn trước chốt cách ly để phục vụ người dân.

Chú thích ảnh
Khu vực cách ly một phần tuyên đường TL04.

Ông Hồ Tấn Thành, Chủ tịch UBND phường Thạnh Lộc (quận 12) cho biết, hiện có 13 hộ dân bị cách ly với hơn 50 nhân khẩu. Việc thực hiện phong toả, cách ly các hộ dân được thực hiện từ 20 giờ ngày 7/2. Việc phun thuốc khử trùng cũng được thực hiện ngay sau đó, những người thuộc F1 tiếp xúc đã được đưa đi cách ly tập trung.

Chú thích ảnh
Con hẻm ở khu phố 4, phường Trung Mỹ Tây (quận 12) cũng được phong tỏa.

Tương tự, tại một con hẻm ở khu phố 4, phường Trung Mỹ Tây (quận 12), khoảng 20 hộ dân sinh sống tại đây đã được lực lượng công an phong tỏa, nhân viên y tế thực hiện các biện pháp dịch tễ, phun khử độc. Hiện người dân trong khu vực cách ly được yêu cầu không được ra ngoài, từng người dân được yêu cầu đến địa điểm trường Tiểu học Quang Trung (cách vị trí phong tỏa 100m) để thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Chú thích ảnh
Hẻm số 90 đường Nguyễn Phúc Chu (phường 15, quận Tân Bình) được phong tỏa ngay sau khi có công bố của các ca bệnh.

Trong khi đó, tại hẻm 90 Nguyễn Phúc Chu (phường 15, quận Tân Bình) cũng được lực lượng chức năng phong toả nghiêm ngặt, cách ly nhiều hộ dân.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh, liên quan đến chùm ca bệnh tại sân bay Tân Sơn Nhất (gồm BN1979, 2002, 2003, 2004, 2005), nơi các bệnh nhân sinh sống đã xác minh tổng cộng 26 trường hợp tiếp xúc gần, chuyển cách ly và đang chờ kết quả xét nghiệm; tiếp tục điều tra xác minh thêm 102 trường hợp tiếp xúc theo lời khai của 4 bệnh nhân này.

Mạnh Linh-Vân Anh/Báo Tin tức
Cấp tốc lấy mẫu xét nghiệm 1.000 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất trong đêm 6/2
Cấp tốc lấy mẫu xét nghiệm 1.000 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất trong đêm 6/2

Liên quan đến trường hợp nhân viên bốc xếp tại sân bay Tân Sơn Nhất dương tính với virus SARS-CoV-2, tối 6/2, ngành y tế TP Hồ Chí Minh đã cấp tốc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối 1.000 nhân viên tại đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN