TP Hồ Chí Minh lựa chọn án điểm về nhập cảnh trái phép để truy tố, xét xử

Chiều 17/8, tại cuộc họp giao ban trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo Công an Thành phố phối hợp với Viện kiểm sát, Toà án nhân dân Thành phố lựa chọn một số án điểm về nhập cảnh trái phép, thực hiện rút gọn thủ tục Bộ Luật tố tục hình sự để kịp thời đưa ra truy tố, xét xử.

Ông Nguyễn Thành Phong cho biết, tất cả những trường hợp nhập cảnh trái phép được phát hiện tại TP Hồ Chí Minh đều được đưa đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Để tiếp tục quản lý chặt chẽ người nhập cảnh trái phép, ông Nguyễn Thành Phong chỉ đạo Công an Thành phố phải chú ý tổ chức các đợt cao điểm tổng kiểm tra, rà soát người nhập cảnh trái phép; UBND quận, huyện chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố nếu để xảy ra tình trạng người nhập cảnh trái phép trên địa bàn mình quản lý. Bên cạnh đó, phát huy hệ thống chính trị cơ sở, nhất là Công an phường, xã, cảnh sát khu vực trong việc phát hiện người nhập cảnh trái phép trên địa bàn thành phố.

Chú thích ảnh
Tất cả những trường hợp nhập cảnh trái phép đều được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Thông tin về trường hợp nhập cảnh trái phép, đại diện UBND Quận 2 cho biết, trong thời gian qua, quận 2 phát hiện 8 trường hợp nhập cảnh trái phép có quốc tịch Trung Quốc. Tất cả những trường hợp này đều đã hoàn thành 14 ngày cách ly và đều có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Bên cạnh đó, mới đây, quận 2 cũng đã chuyển 2 trường hợp người ăn xin có quốc tịch Campuchia về khu cách ly tập trung của thành phố tại Củ Chi.

Đại diện UBND quận Tân Phú cũng cho biết đã phát hiện 11 trường hợp nhập cảnh trái phép có quốc tịch Trung Quốc xâm nhập trên địa bàn. Hiện tất cả những trường hợp này đã được lấy mẫu xét nghiệm và được cách ly 14, ngày đều có kết quả âm tính.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, đến ngày 17/8, ngành y tế phối hợp cùng lực lượng công an và chính quyền địa phương tổ chức cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm 126 người nhập cảnh trái phép, trong đó phát hiện một trường hợp dương tính (BN 912).

Sau khi phát hiện người nhập cảnh trái phép vào thành phố dương tính với COVID-19, Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh TP Hồ Chí Minh cũng đã kiến nghị toàn thể xã hội, cộng đồng và các ngành chức năng cần có biện pháp đấu tranh triệt để nhằm giải quyết vấn đề này.

"Bởi nếu bỏ lọt các trường hợp này sẽ để lại hậu quả nặng nề. Người dân thành phố tiếp tục đề cao cảnh giác, phát hiện và báo cáo chính quyền địa phương các trường hợp nghi ngờ nhập cảnh trái phép; đồng thời các cơ quan chức năng rà soát, truy bắt và cần có chế tài thật nặng đối với nhóm người nhập cảnh trái phép, xem xét xử lý hình sự đặc biệt đối với những đối tượng tiếp tay cho nhập cảnh trái phép", Trung tâm kiểm soát dịch bệnh TP Hồ Chí Minh đề nghị.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức
Một gia đình 6 người nhập cảnh trái phép qua đường mòn về Việt Nam
Một gia đình 6 người nhập cảnh trái phép qua đường mòn về Việt Nam

Theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, vào hồi 20 giờ ngày 14/8, tại khu vực bản Suối Thín, xã Chiềng Sơn (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), Tổ công tác Đồn Biên phòng Chiềng Sơn trong khi tuần tra, kiểm soát địa bàn đã phát hiện một gia đình gồm 6 người nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN