TP Hồ Chí Minh khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 13 năm 2021

Tháng Công nhân lần thứ 13 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển” gắn với kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 nhằm tập trung chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức, người lao động.

Sáng ngày 25/4, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh đã khai mạc Tháng công nhân lần thứ 13 năm 2021 nhằm chào mừng 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021), 135 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 (1/5/1886 - 1/5/2021).

Chú thích ảnh
Ông Lê Văn Tân, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh tặng quà cho công nhân bị tai nạn lao động trong sáng 25/4.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hồ Chí Minh cho biết, với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển", LĐLĐ TP Hồ Chí Minh đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả các chương trình hoạt động trọng tâm để chăm lo mọi mặt cho đội ngũ công nhân, viên chức, lao động thành phố... Theo đó, các đơn vị, doanh nghiệp cần vận động công nhân, viên chức, lao động thực hiện Chương trình "75.000 sáng kiến, vượt khó, phát triển"; "Tháng lao động giỏi", phong trào thi đua ổn định và phát triển sản xuất; tuyên dương gương lao động giỏi - lao động sáng tạo, phát huy năng lực, trí tuệ, kinh nghiệm, kỹ năng của mỗi công nhân trong lao động sản xuất, nâng cao năng suất lao động...

"Ngoài ra, công đoàn các cấp tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân bị tai nạn lao động; đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh... Các cấp Công đoàn TP Hồ Chí Minh cần tiếp tục thực hiện chương trình "Mái ấm Công đoàn", "Trái tim nghĩa tình", chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động"… theo phương châm chăm lo trực tiếp tại cơ sở. Đặc biệt, trong Tháng công nhân lần thứ 13, các cấp Công đoàn phối hợp và tổ chức có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đến đoàn viên, CNVC-LĐ và các cấp Công đoàn TP Hồ Chí Minh", ông Phạm Chí Tâm nói,

Tương tự, ông Lê Văn Tân, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho biết, để thực hiện hiệu quả Tháng công nhân, các đơn vị, doanh nghiệp, công đoàn các cấp phải đem lại lợi ích thiết thực đối với công nhân, viên chức, lao động. Cụ thể, khi triển khai các hoạt động phải hướng về cơ sở và tập trung địa bàn có đông công nhân lao động, đặc biệt là công nhân trực tiếp sản xuất tại các khu chế xuất - khu công nghiệp thành phố. Trong đó, các tổ chức Công đoàn thành phố phải phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động như việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể; tăng cường công tác kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động, bảo hộ lao động tại doanh nghiệp.

"Hiện nay, tình hình dịch bệnh ở các nước đang diễn biến phức tạp, các cấp Công đoàn trên địa bàn  TP Hồ Chí Minh ngoài chăm lo cho công nhân cần thực hiện tốt mục tiêu kép của Chính phủ đề ra là vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, tại các đơn vị, doanh nghiệp cần tiếp tục nhắc nhở công nhân, cán bộ thực hiện nghiệm việc đeo khẩu trang tại các khu vực công cộng có đông người, trong khu vực sản xuất, khi đi ra ngoài đường... để cùng cả nước chống dịch hiệu quả", ông Lê Văn Tân cho biết thêm. 

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Chăm lo tốt hơn cho công nhân lao động trong dịp Tháng Công nhân
Chăm lo tốt hơn cho công nhân lao động trong dịp Tháng Công nhân

Sáng 24/4, tại Khu nhà ở Công nhân lao động (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội), Công đoàn các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã tổ chức Lễ kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và phát động Tháng Công nhân, hưởng ứng Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2021 điểm trong toàn hệ thống Công đoàn Thủ đô.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN