TP Hồ Chí Minh hạn chế đi lại ở nhiều chung cư cao cấp vì có người mắc COVID-19

Ngày 23/3, TP Hồ Chí Minh đã có lệnh hạn chế đi lại ở khu B tòa nhà T4 của chung cư Masteri Thảo Điền (quận 2), khu A1 chung cư Gold View (quận 4), khu A tòa Central 2 (quận Bình Thạnh), chung cư M-One Nam Sài Gòn (quận 7) và The Ascent Apartment (quận 2) để thực hiện cách ly 14 ngày, do tại các nơi này có người dương tính với virus SARS-CoV-2.

Chú thích ảnh
Bảo vệ chung cư The Ascent Apartment (Quận 2) giải thích cho cư dân về việc hạn chế đi lại vì tòa nhà này đang thực hiện cách ly để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Ngày 23/3, đại diện Ban quản lý Masteri Thảo Điền cho biết, ngay khi xác định bệnh nhân 91 dương tính với virus SARS-CoV-2, các cơ quan chức năng Quận 2 đã tiến hành phong tỏa khu B tòa nhà T4 của chung cư này. Ngoài ra, qua việc khai báo của người dân, cơ quan chức năng cũng đã đưa đi cách ly tập trung đối với 5 trường hợp có đến quán bar Buddha (quận 2) và có liên quan đến người tiếp xúc gần bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 91 ở khu B tòa nhà T4 của chung cư Masteri.

“Hiện cuộc sống của người dân tại khu vực bị phong tỏa không bị xáo trộn nhiều. Người dân được kêu gọi hạn chế ra ngoài và ở yên trong nhà. Nếu người dân nào có nhu cầu cần thiết buộc phải ra ngoài sẽ được xem xét và phải cam kết đảm bảo về sức khỏe và khử khuẩn đầy đủ trước khi ra. Những hộ nào có nhu cầu về nhu yếu phẩm, các đồ dùng sinh hoạt hàng ngày sẽ được các cơ quan chức năng hỗ trợ mang đến từng nhà”, đại diện Ban quản lý chung cư Masteri Thảo Điền cho biết.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch phường Thảo Điền (Quận 2) cho biết, sau khi  tiếp nhận thông tin từ ngành y tế thành phố xác định trên địa bàn có hai chung cư The Ascent Apartment và Masteri Thảo Điền có trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, phường đã thực hiện lệnh phong tỏa. Lực lượng chức năng Quận 2 đã phun tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực, đặc biệt các tầng có liên quan và toàn bộ thang máy, phòng riêng của người mắc bệnh… ở các chung cư này để đảm bảo không lây nhiễm trong cộng đồng.

Chú thích ảnh
Lực lượng dân phòng tại các khu chung cư bị phong tỏa đã giúp người dân nhận đồ ăn, nước uống mua online.

“Khi thực hiện phong tỏa các chung cư cao cấp này, ban đầu người dân có phản đối do sợ ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại và làm xáo trộn cuộc sống. Tuy nhiên, sau khi được các cơ quan chức năng giải thích cặn kẽ, cư dân trong các tòa chung cư cao cấp này cũng đã chấp hành nghiêm và hạn chế ra khỏi nhà. Tuỳ từng trường hợp cụ thể, cơ quan chức năng chốt chặn ở các tòa nhà sẽ giải quyết cho người dân đi ra khỏi toà nhà. Khi ra khỏi toà nhà, người dân sẽ phải đảm bảo về sức khoẻ, sát khuẩn, khử trùng đầy đủ và luôn đeo khẩu trang”, ông Tuấn nói.

Tương tự, đại diện Ban quản lý Vinhomes Central Park cũng cho biết, ban quản lý đã phát đi thông báo đến cư dân ở yên trong nhà để phòng chống lây bệnh từ một trường hợp có nguy cơ cao nhiễm COVID-19 sinh sống tại đây. Hiện toàn bộ gia đình người có nguy cơ đã được đưa đi cách ly tập trung. Để phòng chống lây lan dịch bệnh COVID-19 trong khu dân cư này, các cư dân sinh sống cùng tầng với người có nguy cơ cao được áp dụng biện pháp cách ly tại nhà trong 14 ngày. Cơ quan chức năng cũng đã tổ chức phun xịt khử trùng các nhà liền kề và các tầng liên quan. Toàn bộ người sinh sống tại khu A của tòa nhà Central 2 (C2) sẽ không ra khỏi nơi ở cho đến khi có thông báo mới.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Hoa, một người dân đang sinh sống trong tòa nhà C2 của chung cư Vinhomes Central Park cho biết: "Khi nghe chính quyền thông báo sẽ phong tỏa tòa nhà và sẽ thực hiện cách ly người dân tại đây 14 ngày để phòng chống dịch bệnh COVID-19, lúc đầu tâm lý cả nhà cũng có hoang mang. Tuy nhiên, khi hiểu rằng, công việc này là cần thiết để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng nên cả nhà cũng yên tâm ở trong nhà, thực hiện việc cách ly tại chỗ. Khi gia đình cần mua đồ ăn, thức uống... thì có thể gọi điện thoại đặt hàng giao tới tòa nhà, tại đây các cơ quan chức năng chốt chặn cũng hỗ trợ gia đình nhận các đồ cần mua và mang lên tới tận nhà". 

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh, tính đến nay, TP Hồ Chí Minh có 29 trường hợp nhiễm COVID-19 (3 trường hợp đã khỏi bệnh và xuất viện). Trong ngày 22/3, Thành phố đã xác định thêm 8 trường hợp nhiễm mới là bệnh nhân số 95,96,97,98,99,100,103,104. Tổng số người nghi ngờ mắc bệnh là 237 người, trong đó có 228/237 trường hợp có kết quả âm tính và 9 trường hợp đang đợi kết quả.

Hiện tổng số người cách ly tích lũy tại các điểm cách ly tập trung của quận, huyện là 926 người, trong đó đang còn cách ly là 553, hết thời gian cách ly là 373 người; tổng số người cách ly tích lũy tại các điểm cách ly tập trung của thành phố là 6.844 người, trong đó đang còn cách ly là 6.207 người, hết thời gian theo dõi  là 637 người; tổng số người cách ly tích lũy tại nhà là 4.722 người, trong đó đang còn cách ly là 1.016 và hết thời gian cách ly là 3.706 người.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Căn hộ chung cư 25m2 sẽ ‘giải khát’ cho người thu nhập thấp
Căn hộ chung cư 25m2 sẽ ‘giải khát’ cho người thu nhập thấp

Thông tư 21 của Bộ Xây dựng quy định diện tích tối thiểu căn hộ chung cư không nhỏ hơn 25m2 sẽ có hiệu lực từ tháng 7/2020 không chỉ là thông tin vui cho các chủ đầu tư mà còn cho người có thu nhập thấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN