Tôn vinh 181 gia đình và cá nhân hiến máu tình nguyện tiêu biểu Thủ đô 2020

Nhân Ngày Quốc tế người hiến máu 14/6, sáng 12/6, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình “Tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu Thủ đô năm 2020”. Đây là hoạt động thường niên và ý nghĩa nhằm tri ân nghĩa cử cao đẹp của những người đã tình nguyện hiến máu cứu người bệnh.

Chú thích ảnh
 Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Thành phố Hà Nội tặng giấy khen cho các gia đình có thành tích xuất sắc tham gia phong trào hiến máu tình nguyện. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
 

Chương trình tôn vinh 61 gia đình và 120 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện trong thời gian qua. Trong đó, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện quốc gia tặng Bằng khen cho 10 gia đình và 10 cá nhân. UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen cho 5 gia đình và 5 cá nhân; Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hà Nội tặng Giấy khen cho 46 gia đình và 105 cá nhân.

Phát biểu tại chương trình, ông Đào Ngọc Triệu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Phó Trưởng ban Ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hà Nội, khẳng định: Mục đích của Ngày Quốc tế người hiến máu không phải để vận động được nhiều người hiến máu vào dịp này mà là để kêu gọi các quốc gia, cộng đồng ghi nhận và tổ chức các sự kiện tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của những người hiến máu.

“Họ là những người bình thường, nhưng với những người bệnh, họ là những người anh hùng. Họ đã hiến tặng cho người bệnh hai món quà vô giá - đó là máu và thời gian dành để đi hiến máu”, ông Đào Ngọc Triệu nhấn mạnh.

Cảm ơn những người hiến máu tình nguyện của Thủ đô, ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, cho biết: Những tháng đầu năm 2020, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác vận động và tiếp nhận máu. Hưởng ứng thư kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, chỉ riêng trong tháng 4, toàn quốc đã tiếp nhận trên 157.000 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong thành tích chung đó có sự đóng góp quan trọng và nổi bật của phong trào hiến máu tình nguyện thành phố Hà Nội.

Hoạt động “Hiến máu thường xuyên” trong những năm qua đã được Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp của thành phố Hà Nội triển khai hiệu quả. Năm 2019 thành phố đã tiếp nhận được trên 230.000 đơn vị máu từ người hiến máu tình nguyện, đạt tỉ lệ dân số hiến máu là trên 2,6%. Trong 6 tháng đầu năm 2020, thành phố đã tiếp nhận được trên 120.000 đơn vị máu, đạt 52% kế hoạch đề ra. Đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân, gia đình hiến máu và vận động hiến máu tiêu biểu thường xuyên 2 - 3 lần/năm. Trong đó, gia đình ông Lê Đình Duật (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) trong  hơn 20 năm qua đã vận động được 753 lượt người tham gia hiến máu và cả gia đình đã hiến được 180 đơn vị máu. Gia đình bà Nguyễn Thị Hoa (thôn Yên Viên, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm) có 5 người hiến máu tổng cộng 42 lần. Trong gia đình ông Đặng Hoài Nam (thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh) cả hai vợ chồng đều hiến máu nhiều lần, bản thân ông hiến 23 lần, đồng thời ông vận động nhiều thế hệ đoàn viên thanh niên là học sinh, sinh viên tham gia hiến máu cứu người.

“Có lẽ còn nhiều người băn khoăn về ý nghĩa của việc hiến máu, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân. Thế nhưng, mỗi lần cho đi một lượng máu, tôi thấy cơ thể khỏe mạnh hơn, ăn ngon, ngủ ngon hơn do máu lưu thông tốt hơn. Mỗi lần hiến máu là một lần tôi được các bác sĩ kiểm tra, tư vấn về sức khỏe và dinh dưỡng. Đặc biệt, mỗi lần hiến máu lại mang đến cho tôi một cảm xúc tự hào vì mình đã làm được một việc dù nhỏ nhưng có ích cho cuộc đời, cho những người đang cần đến những giọt máu để duy trì sự sống”, ông Nam chia sẻ.

Hiến máu tình nguyện đang dần trở thành nét đẹp, đầy tính nhân văn của mỗi người dân Thủ đô. Hưởng ứng Ngày Quốc tế người hiến máu 14/6, nhiều đơn vị quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng tổ chức các hoạt động tôn vinh người hiến máu. Đây là động lực to lớn thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện của Thủ đô phát triển bền vững, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Nguyễn Cúc (TTXVN)
Tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2020
Tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2020

Ngày 11/6, Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tổ chức Lễ Tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc lần thứ XIV, hưởng ứng Ngày quốc tế người hiến máu 14/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN