Tổ chức quốc tế hỗ trợ bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu tại Quảng Trị

Ngày 5/6, Ban Điều hành Chương trình phát triển vùng Triệu Phong, Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong phối hợp với tổ chức Tầm nhìn thế giới tổ chức chương trình hưởng ứng ngày môi trường thế giới với chủ đề “Phát huy sáng kiến bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu” tại xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Quảng Trị phát triển cây trồng trên đất để ngữ nước chống biến đổi khí hậu


Chương trình có các hoạt động ý nghĩa như: trưng bày và trao giải 20 bức tranh tiêu biểu trong cuộc thi “Điều em muốn nói”; giới thiệu những mô hình, cách làm hay và sáng tạo về bảo vệ môi trường; hướng dẫn người dân một số phương pháp thu gom và xử lý rác thải; thực hiện thu nhặt rác tại sân vận động xã Triệu Trạch… Tại chương trình, đại diện ban tổ chức cũng trao 100.000 USD cho huyện Triệu Phong để xây dựng hầm biôga, thực hiện các mô hình thu gom rác thải, xử lý nước tại các hộ gia đình…


Chương trình lần này được thực hiện là một phần của Dự án “Phát triển các mô hình sáng kiến bảo vệ môi trường tại huyện Triệu Phong” do Tầm nhìn thế giới và Cơ quan phát triển quốc tế Hàn Quốc (KOIKA) tài trợ. Dự án được thực hiện từ năm 2014 và dự kiến kéo dài, mở rộng địa bàn ra các huyện khác trong giai đoạn 2015 – 2017 với tổng kinh phí hỗ trợ là 600.000 USD. Mục tiêu của dự án nhằm tăng cường năng lực đối tác địa phương và áp dụng các mô hình thân thiện với môi trường tại 4 xã của huyện Triệu Phong là: Triệu Trạch, Triệu Sơn, Triệu Tài, Triệu Thượng. Dự kiến có 5.284 hộ dân với 24.252 nhân khẩu ở 20 thôn, trong đó có hơn 1.300 trẻ em được hưởng lợi từ dự án.


Chương trình được tổ chức nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, phát triển bền vững. Đồng thời, qua đó giới thiệu đến người dân các mô hình, sáng kiến hướng đến tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Chương trình cũng kêu gọi các cấp, các ngành cùng hưởng ứng, tham gia các hoạt động bảo vệ làm sạch đẹp môi trường sống, hướng đến giảm thiểu tỉ lệ trẻ em bị mắc các bệnh do môi trường ô nhiễm gây ra...


Thanh Thủy
Hệ lụy từ việc "bức tử" môi trường
Hệ lụy từ việc "bức tử" môi trường

Môi trường bị ô nhiễm còn kèm theo những hệ lụy khó lường: suy thoái hoặc mất dần nguồn lợi thủy sản, nhiều nơi những loại thủy sản quí hiếm bắt đầu vắng bóng dần rồi vắng bóng hẳn chưa nói đến tuyệt chủng... như trường hợp tại Cai Lậy (Tiền Giang).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN