Tìm thấy thi thể nạn nhân bị lũ cuốn trôi ở Yên Bái

Ngày 26/7, ông Mông Văn Hoạt, Phó Chủ tịch HĐND xã Liễu Đô (huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) cho biết, lúc 22 giờ ngày 25/7 lực lượng chức năng của xã đã tìm thấy thi thể nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 25/7, chị Hà Thị Chiều (sinh năm 1995, trú tại thôn Cây Mơ, xã Liễu Đô) đi mua thuốc cho con về, khi đến ngầm tràn Ngòi Biệc thì bị dòng nước lũ cuốn trôi. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dân quân, công an viên khẩn trương triển khai phương án tìm kiếm, cứu nạn. Đến 22 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy tại thôn Nà Nọi, xã Liễu Đô, cách ngầm tràn Ngòi Biệc khoảng 1 km.

Trận mưa lớn từ đêm ngày 24 đến sáng 25/7 tại các huyện Lục Yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái đã làm một ngôi nhà tại xã Mỹ Gia, huyện Yên Bình bị sập đổ hoàn toàn do sạt lở đất; một con trâu bị sét đánh chết tại xã Tân Lập, huyện Lục Yên; gần 24 ha lúa tại các huyện Yên Bình, Lục Yên và thành phố Yên Bái bị ngập úng, vùi lấp; nhiều diện tích ao cá và công trình thủy lợi bị hư hỏng.

Đinh Thị Thùy (TTXVN)
Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ lật sà lan tại Long An
Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ lật sà lan tại Long An

Ông Hồ Trường Ca, Chủ tịch UBND xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa (Long An) cho biết, khoảng 13 giờ ngày 16/5, thi thể ông Trần Tuấn Khanh (46 tuổi, ngụ huyện Cái Bè, Tiền Giang) - nạn nhân cuối cùng trong vụ lật sà lan xảy ra trên sông Vàm Cỏ Đông (thuộc địa phận xã Hòa Khánh Tây, Đức Hòa) vào chiều 15/5 đã được tìm thấy, cách hiện trường vụ tai nạn gần 10 mét.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN