Tìm thấy thi thể học sinh bị nước cuốn ở Lai Châu

Ngày 17/4, ông Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống lũ bão huyện Than Uyên (Lai Châu) cho biết vừa tìm thấy thi thể em Sùng Thị Dở nổi lên ở sông Nậm Mu, gần thủy điện Nậm Mở 3, thuộc địa phận bản Mùi, xã Khoen On (huyện Than Uyên), cách vị trí xảy ra tai nạn hơn 10km.

Khu vực xây nhà máy thủy điện Bản Chát. Ảnh: Hồng Kỳ - TTXVN 


Như vậy, sau bốn ngày tìm kiếm ròng rã, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn xã Ta Gia và huyện Than Uyên đã tìm thấy thi thể nạn nhân bị trôi sông mất tích khi cùng 6 người bạn lội sông đến trường. Lãnh đạo tỉnh Lai Châu, huyện Than Uyên và xã Ta Gia cũng đã có mặt tại hiện trường, động viên gia đình nạn nhân và chỉ đạo hỗ trợ công tác mai táng nạn nhân.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 13/4, tại xã Ta Gia, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm khi 7 em học sinh tiểu học dắt nhau lội qua sông Nậm Mu, thuộc địa phận bản Hỳ (xã Ta Gia) và bị nước cuốn trôi, trong đó có một em bị nước cuốn mất tích.


Nguyễn Công Hải
Lai Châu: 7 học sinh trôi sông, 1 em mất tích
Lai Châu: 7 học sinh trôi sông, 1 em mất tích

Tại khúc sông Nậm Mu thuộc địa phận Bản Hỳ, xã Ta Gia, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu có 7 em học sinh cấp I lội qua sông về trường học. Đột nhiên nước đầu nguồn đổ về cuốn trôi, 6 em được người dân cứu, 1 em mất tích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN