Tìm thấy thi thể hai nạn nhân bị lũ cuốn trôi

Theo tin từ Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão huyện Văn Bàn (Lào Cai), đến ngày 19/10, lực lượng cứu hộ huyện và xã Nậm Chày đã tìm thấy thi thể của 2 trong tổng số 3 người bị lũ cuốn trôi vào 3 giờ ngày 17/10.

 

Các thi thể được tìm thấy là Vàng A Chua (sinh năm 1985) và Giàng A Mà (sinh năm 1996); trong đó thi thể anh Vàng A Chua bị trôi cách lán nghỉ đêm khoảng 3.000m còn thi thể anh Giàng A Mà ở cách điểm bị lũ ống 20 km. Hiện vẫn chưa tìm thấy thi thể anh Vàng A Đông, sinh năm 1990.

 

Anh Hà Tiến Sự - Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Chày (Văn Bàn) cho biết: Vào khoảng 3 giờ ngày 17/10, trên địa phận xã Nậm Chày trời mưa rất to, gây lũ ống, lũ quét ở hầu hết các khe suối. Ba anh Vàng A Chua, Giàng A Mà và Vàng A Đông đang ngủ tại lán sấy thảo quả ở khu rừng phòng hộ thôn Hôm (xã Nậm Chày) thì bị lũ bất ngờ ập đến cuốn trôi mất tích. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền xã và nhân dân tổ chức tìm kiếm thi thể các nạn nhân. Nhưng do suối dài, lại có nhiều ghềnh thác hiểm trở nên rất khó khăn cho việc tìm kiếm. Theo người dân địa phương, đây là một trong những cơn lũ ống dữ dội nhất từ năm 1970 đến nay, ngoài thiệt hại về người, lũ còn tàn phá gần 2 ha thảo quả đang cho thu hoạch.

 

Hiện chính quyền vẫn huy động các lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm thi thể anh Vàng A Đông, đồng thời hỗ trợ các gia đình có người bị nạn mai táng theo phong tục.

 

 

Lục Văn Toán

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN