Theo ghi nhận của phóng viên, vào các khung giờ cao điểm sáng và chiều tối hàng ngày, đường gom Đại lộ Thăng Long trở nên lộn xộn khi tiểu thương bày la liệt hàng hóa, hoa quả, thậm chí cả quần áo, đồ gia dụng, hàng quán nước... Mỗi người lấn chiếm một khoảng vỉa hè, lòng đường bằng việc căng ô dù, bày bàn ghế, đỗ ô tô tải hoặc trải bạt ngay sát tuyến đường nhiều xe lưu thông.
Không chỉ người bán, người mua cũng dừng, đỗ xe tùy tiện dưới lòng đường, thường xuyên phanh gấp, tạt ngang vào mua bán, gây cản trở lưu thông và mất an toàn cho các phương tiện khác. Đáng nói, Đại lộ Thăng Long là tuyến đường huyết mạch nối trung tâm thành phố với khu vực phía Tây Thủ đô, mật độ xe lưu thông cao, việc buôn bán tràn lan càng làm gia tăng nguy cơ tai nạn.
Các tiểu thương đua nhau lấn chiếm lòng đường, vỉa hè đường gom Đại lộ Thăng Long để bày bán hàng hóa.
Kệ hàng, ô dù được đặt tràn lan dưới lòng đường gây ảnh hưởng đến tầm nhìn và nguy hiểm cho các phương tiện đang lưu thông.
Nhiều tiểu thương sử dụng xe tải như một ki-ốt di động để nhanh chóng dời đi khi có sự kiểm tra của lực lượng chức năng.
Ngay trước cổng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam trên đường gom Đại lộ Thăng Long cũng bị hàng quán lấn chiếm tạo nên cảnh lộn xộn, nhếch nhác.
Hàng quán nước, hoa quả... bày bán tràn lan trên đường gom Đại lộ Thăng Long.
Nhiều tiểu thương cho biết, do không có mặt bằng ổn định hoặc chi phí thuê ki-ốt quá cao, họ buộc phải bán hàng ven đường để kiếm sống. Tuy nhiên, việc chiếm dụng vỉa hè, lòng đường kéo dài đang khiến bộ mặt đô thị trở nên nhếch nhác, lộn xộn, ảnh hưởng không nhỏ đến mỹ quan đô thị và an toàn giao thông.
Trước thực trạng này, người dân kiến nghị chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng TP Hà Nội cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm, đồng thời có giải pháp bố trí điểm buôn bán phù hợp cho tiểu thương để vừa đảm bảo sinh kế, vừa giữ gìn trật tự đô thị.
Tiểu thương căng ô dù, trải bạt bày bán mũ, áo, cờ... trước Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.
Điểm ra vào xe buýt trên đường gom Đại lộ Thăng Long bị hàng quán bủa vây.
Người đi đường tạt vào mua hàng, dựng xe máy dưới lòng đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Khu vực gầm cầu vượt An Khánh trên đường gom Đại lộ Thăng Long biến thành điểm đón trả khách, hàng hóa, bày bán quán nước.
Cảnh lộn xộn, nhếch nhác, mất an toàn giao thông dưới gầm cầu vượt An Khánh.
Tình trạng hàng quán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên đường gom Đại lộ Thăng Long diễn ra hàng ngày nhưng chưa được giải quyết triệt để.
Trước đó, khoảng cuối năm 2024, báo Tin tức và Dân tộc đã có bài báo phản ánh về tình trạng trên. Các cơ quan chức năng của quận Nam Từ Liêm (cũ) đã vào cuộc xử lý vi phạm trật tự đô thị trên đường gom Đại lộ Thăng Long. Tuy nhiên, tình trạng "họp chợ" lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại khu vực này nhanh chóng tái diễn sau đó.
Các chuyên gia đô thị cho rằng, bên cạnh biện pháp cưỡng chế, chính quyền cần quy hoạch các khu chợ dân sinh, điểm bán hàng lưu động hợp pháp, tránh để tình trạng “dẹp chỗ này, mọc chỗ khác” kéo dài, gây bức xúc trong dư luận.