Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Tiếp tục hỗ trợ TP Hồ Chí Minh và Bình Dương chống dịch

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế, sáng 25/8, UBND tỉnh Thái Bình đã tổ chức lễ xuất quân đợt 2 Đoàn cán bộ y tế, sinh viên y khoa tỉnh Thái Bình và hỗ trợ hàng hóa thiết yếu đến người dân tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương.

Chú thích ảnh
Đoàn xe chở hàng hỗ trợ TP Hồ Chí Minh và Bình Dương chống dịch. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Trong vòng hơn 1 tháng qua, hơn 700 cán bộ y tế, giảng viên, sinh viên tỉnh Thái Bình đã tình nguyện vào tâm dịch TP Hồ Chí Minh, đóng góp sức lực vào cuộc chiến với đại dịch.

Đợt này, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình có 301 cán bộ y tế, giảng viên, sinh viên trong đó có 51 bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên xét nghiệm thuộc các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện, Cao đẳng Y tế Thái Bình, dự kiến sẽ tham gia điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến số 13 (TP Hồ Chí Minh); 250 giảng viên, sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình thực hiện công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm tại cộng đồng và tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Đây là việc làm ý nghĩa, thể hiện tinh thần "tương thân, tương ái", đoàn kết, gắn bó, trách nhiệm của lực lượng cán bộ y tế, sinh viên tỉnh Thái Bình với cả nước nói chung và tâm dịch TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương nói riêng.

Phát biểu tại lễ xuất quân, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận biểu dương tinh thần xung kích, tình nguyện, không quản ngại khó khăn, gian khổ, xung phong lên tuyến đầu phòng, chống dịch của các thành viên trong Đoàn công tác. Với tinh thần "Tất cả vì miền Nam ruột thịt" và tinh thần tự hào của người con quê hương Thái Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình mong muốn các thành viên trong Đoàn công tác của tỉnh sẽ phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật, đảm bảo an toàn, đồng thời phát huy năng lực chuyên môn, nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ và chia sẻ với người bệnh, đồng hành cùng TP Hồ Chí Minh sớm đẩy lùi dịch COVID-19.

Đại diện lực lượng y bác sỹ, điều dưỡng, sinh viên trong chuyến công tác đợt này, Tiến sỹ, Bác sỹ Trần Khánh Thu, Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Thái Bình hứa nỗ lực hết sức, hỗ trợ tốt nhất cùng TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Phạm Quang Hòa, Giám đốc Sở Y tế Thái Bình cho biết, trước khi vào chi viện cho TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, các thành viên trong Đoàn công tác đã được tiêm vaccine phòng COVID-19, lấy mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, đồng thời được tập huấn về điều trị, chăm sóc người bệnh, sử dụng trang thiết bị điều trị bệnh nhân, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn…  Đây là lần thứ 2 tỉnh Thái Bình chi viện nhân lực y tế giúp TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch COVID-19. Trước đó, tháng 7/2021, 410 y bác sỹ, điều dưỡng, sinh viên Thái Bình đã vào chi viện cho công tác y tế, phòng chống dịch bệnh tại TP Hồ Chí Minh, hiện lực lượng này vẫn đang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Thái Bình tiễn đoàn công tác hỗ trợ TP Hồ Chí Minh và Bình Dương chống dịch. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Ngoài ra, trong đợt này, tỉnh Thái Bình còn hỗ trợ 10.500 suất quà (trị giá 4,7 tỷ đồng) gồm những nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ đời sống của người dân TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương trong thời gian thực hiện giãn cách, phòng, chống dịch bệnh, trong đó hỗ trợ người dân TP Hồ Chí Minh 7.000 suất quà, hỗ trợ tỉnh Bình Dương 3.000 suất quà và Hội đồng hương Thái Bình tại TP Hồ Chí Minh 500 suất quà. Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận hỗ trợ cán bộ y tế của tỉnh đang công tác tại TP Hồ Chí Minh 500 suất quà.

Tại buổi lễ, ông Trần Mạnh Đảo (xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư) đã ủng hộ 1 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình.

Cùng với đoàn y bác sỹ, lực lượng y tế vào chi viện phòng, chống dịch COVID-19 đợt này, theo nguyện vọng của học sinh và phụ huynh, Thái Bình còn cử đoàn công tác gồm 9 cán bộ cùng đi vào TP Hồ Chí Minh để đón 27 học sinh đang bị mắc kẹt tại đây trở về địa phương. Sau khi được đón về, các em sẽ thực hiện các quy định cách ly, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Thu Hoài (TTXVN)
Các địa phương tăng cường nguồn lực hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19
Các địa phương tăng cường nguồn lực hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19

UBND tỉnh Trà Vinh đã quyết định chi gần 17 tỷ đồng từ nguồn quỹ dự trữ tài chính để bổ sung cho các đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN