Tiếp tục hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tại nạn lao động nghiêm trọng tại Phú Thọ

Ngày 3/9, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ Nguyễn Văn Mạnh cho biết, ngay sau vụ tai nạn lao động xảy ra tại Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, làm 4 người chết, đại diện lãnh đạo Sở đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 5 triệu đồng.

Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh cũng hỗ trợ mỗi hộ 5 triệu đồng; thành phố Việt Trì đã cử 2 đoàn đến thăm hỏi, hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân trên địa bàn 10 triệu đồng... để an táng các nạn nhân. 

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm kiếm thi thể nạn nhân trong vụ tai nạn. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Như tin đã đưa: Hồi 9 giờ, ngày 1/9/2020, vụ tai nạn lao động thương tâm đã xảy ra với một nhóm công nhân đều là lao động tự do được thuê đến dọn dẹp quang cảnh  để chuẩn bị cho Lễ Khai giảng năm học mới của Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ. Trong khi đang thi công phần móng của công trình kè taluy khu vực phía sau của Trung tâm thì bất ngờ đất ở taluy đổ sập vùi lấp nhiều công nhân đang làm việc. Đến 11 giờ cùng ngày, đơn vị chức năng tìm thấy 4 nạn nhân và được đưa ngay đến bệnh viện. Tuy nhiên, do thời gian bị vùi lấp lâu, cùng với khối lượng lớn đất đè nén nên các nạn nhân đã tử vong trước đó. 

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: Hiện Công an tỉnh đang khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ về vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Đào An (TTXVN)
Khẩn trương xử lý sự cố sạt lở taluy làm 4 người tử vong tại Phú Thọ
Khẩn trương xử lý sự cố sạt lở taluy làm 4 người tử vong tại Phú Thọ

Chiều 1/9, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang đã làm việc với các cơ quan chức năng về hướng khắc phục hậu quả vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra sáng cùng ngày, tại Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, làm 4 người chết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN