Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi tiếp tục mưa to đến rất to

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên đêm nay (25/3), các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Từ ngày mai mưa giảm dần. 

Bản đồ dự báo thời tiết ngày 25/3. Ảnh: nchmf.gov.vn


Trong ngày 25/3, các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã có mưa, có nơi to đến rất to từ 169 đến 272mm trong vòng 24 giờ, đem đến nguồn nước tưới quý giá bổ sung cho vụ Đông Xuân và tích trữ lượng nước cho các hồ chứa phục vụ tưới tiêu vụ Xuân Hè sắp tới. 

Phía Bắc, đêm nay mưa sẽ quay trở lại rải rác cho khu vực ven biển Đông Bắc Bộ và Tây Bắc, nhiệt độ trong khoảng 17 - 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. 

Thủ đô Hà Nội đêm có mưa ngắt quãng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trời rét với nền nhiệt không giảm thêm, khoảng 19 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh sau một ngày khô nóng, đêm tiết trời dịu dần với nền nhiệt ở mức vừa phải 24 độ C. 

Trên biển, chỉ còn khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 6. Biển động.


Minh Nguyệt (TTXVN)
Hà Giang chủ động đối phó với gió lốc, mưa đá
Hà Giang chủ động đối phó với gió lốc, mưa đá

Trước những diễn biến khó lường của thời tiết, UBND tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ động triển khai các phương án đối phó với gió lốc và mưa đá.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN