Thông tin Formosa xả nước thải màu đỏ là sai sự thật

Đó là khẳng định của ông Hoàng Văn Thức, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường về video clip cống xả nước thải màu đỏ được cho là của Formosa xả thải ra biển lan truyền trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận vài ngày qua.

Không phát hiện cống xả thải màu đỏ tại Formosa


Ngày 20/2, đoàn kiểm tra liên ngành gồm Bộ Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Hà Tĩnh, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh, bộ phận quan trắc của đại diện Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa đã kiểm tra các cống xả thải của Formosa để xác minh. Đoàn đã kiểm tra trực tiếp tại ba điểm xả thải của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa không phát hiện được cống nước xả thải màu đỏ như đoạn video clip đang lan truyền trên mạng xã hội.


Theo ông Hoàng Văn Thức, sau sự cố Fomrosa, có một tổ giám sát liên ngành của Tổng cục Môi trường, Viện Công nghệ Môi trường và UBND tỉnh Hà Tĩnh giám sát việc xả thải của Formosa. Khi xuất hiện dải nước màu đỏ này, ngày 18/2, tổ giám sát đã phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh lấy mẫu phân tích. Đoàn đã lấy các mẫu hóa học môi trường biển và mẫu sinh vật để xác định hàm lượng tảo trong nước. Dự kiến một tuần nữa sẽ có kết quả.

Hình ảnh cống xả nước thải màu đỏ không phải quay ở Formosa Hà Tĩnh.

Trong quá trình kiểm tra thực địa, mỗi ngày tổ công tác tổ chức lấy mẫu 3 lần, có những lần lấy mẫu bất thường, đột xuất, không trùng thời gian. Qua kiểm nghiệm cho thấy, đến nay, chất lượng nước thải đầu ra của Formosa vẫn nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN52-cột B của Bộ TN&MT.


Đối với việc thoát nước mưa (nước mặt), Formosa có 3 hệ thống mương thoát ở 3 khu vực của nhà máy, với kích cỡ lần lượt là: cửa A rộng 29m, cao 5m, được chia thành 6 cửa nhỏ; cửa B và C rộng 20m, cao 4,8m, được chia thành 5 cửa. Đối chiếu với kích cỡ cống xả nước của Formosa và cống xả thải màu đỏ đang lan truyền trên mạng cho thấy không phù hợp.


Nhận định ban đầu về dải nước màu đỏ này, ông Hoàng Văn Thức cho biết, về phía người dân địa phương, đây là hiện tượng bình thường, hàng năm dải nước màu đỏ này vẫn xuất hiện, thường ở thời điểm từ cuối năm đến đầu năm. Cũng theo quan sát của người dân, vệt nước này đi từ biển vào cùng với quá trình thủy triểu lên, xuất hiện mấy tiếng đồng hồ rồi mất.


Về mặt khoa học, ngày 19/1/2017 cũng xuất hiện vệt nước đỏ như vậy tại cảng Vũng Áng, gần các hộ nuôi cá lồng bè. Tổng cục Môi trường đã cử đoàn phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh lấy mẫu. Kết quả phân tích cho thấy, có hiện tượng phú dưỡng trong nước cao với hàm lượng Amoni vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển (QCVN10-MT:2015/BTNMT).


Trong đợt đó, Bộ đã lấy 4 mẫu, gồm hai mẫu ở khoảng cách cách bờ biển 10 mét, nằm trên dải nước màu đỏ, một mẫu lấy cách bờ khoảng 600 mét, nơi vệt nước hồng nhạt hơn và một mẫu cách bờ 650 mét, nơi không còn vệt nước màu đỏ. Kết quả, hàm lượng Amoni cao nhất ở khu vực cách bờ 10 mét, vượt quy chuẩn 91,5 lần. Đến mẫu nước biển cách bờ 650 mét, hàm lượng Amoni giảm mạnh, vượt chuẩn 4,5 lần.

Ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường.

Ngày 25/1/2017 Tổng cục môi trường chỉ đạo tổ giám sát phối hợp với Sở TNMT Hà Tĩnh quay lại các vị trí hôm trước đã lấy mẫu để lấy mẫu phân tích đánh giá hiện trạng môi trường nước biển. Khi đó nước biển màu bình thường, kết quả phân tích 4 mẫu nước biển có Amoni vượt quy chuẩn từ 1,2- 2 lần. Qua đó có thể cho thấy, khu vực này đã bị ô nhiễm hữu cơ trong nước biển.


Trong điều kiện thích hợp, ô nhiễm hữu cơ sẽ phát triển thành hiện tượng phú dưỡng hay còn gọi là hiện tượng tảo nở hoa. Đợt trước Tổng cục không lấy mẫu phân tích tảo, đợt này có lấy mẫu phân tích tảo, một tuần nữa có kết quả.


Vẫn giám sát chặt xả thải của Formosa


Theo ông Hoàng Văn Thức, hiện tại tổ giám sát liên ngành của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng Viện Công nghệ Môi trường đang giám sát nghiêm ngặt hoạt động xả thải của Formosa. Từ cuối tháng 7/2016, Bộ TN&MT đã thành lập tổ giám sát toàn bộ quy trình xả thải, đưa vào 2 trạm kiểm định di động môi trường tại trạm nước thải sinh hóa và trạm nước thải công nghiệp, mỗi ngày phân tích 3 lần. Việc giám sát này được thực hiện theo 17 thông số. Nước thải của Formosa trước khi ra biển đều đạt quy chuẩn môi trường đối với 17 thông số này.


Hiện nước thải được thu gom tập trung xử lý về trạm sinh hóa, trạm công nghiệp sau đó thì theo đường thoát ngầm ra biển, ngoài ra không còn bất cứ điểm xả thải nào khác. Tất cả các thông số kiểm soát ở các điểm thải đều đạt tiêu chuẩn cho phép, tiêu chuẩn kỹ thuật 52, và quy chuẩn 40.


Ngoài ra, Bộ TN&MT cũng yêu cầu Formosa quan trắc online ở cả trạm nước thải sinh hóa, trạm nước thải công nghiệp và tại đập quan trắc trước khi thải ra biển. Việc quan trắc online được thực hiện với 14 thông số, trong đó có các thông số như phenol, xyanua, sắt, độ màu.


Về khí thải, đã yêu cầu lắp đặt thiết bị xử lý khí thải, đảm bảo khí thải đạt tiêu chuẩn trước khi ra môi trường. Formosa cũng phải lắp thiết bị quan trắc khí thải tự động. Hiện nay cả trạm quan trắc tự động về nước thải, khí thải đều được kết nối trực tiếp với Sở TN&MT Hà Tĩnh cũng như Tổng cục Môi trường.


Đến nay trong số 53 lỗi mà Formosa mắc phải, có 52 lỗi đã cơ bản khắc phục, chỉ còn việc chuyển đổi từ công nghệ dập cốc ướt sang dập cốc khô. Theo lộ trình đặt ra, đến tháng 6/2019 sẽ hoàn thành chuyển đổi công nghệ. Các yêu cầu khác của Bộ TNMT như hệ thống hồ sự cố, hồ chỉ thị sinh học, Formosa cũng đang tích cực triển khai, sẽ hoàn thiện trong năm nay. Bộ vẫn đang giám sát nghiêm ngặt các hoạt động này.


Trang Thu
Video clip về cống xả nước thải màu đỏ không phải được quay ở Formosa Hà Tĩnh
Video clip về cống xả nước thải màu đỏ không phải được quay ở Formosa Hà Tĩnh

Những ngày qua, trên mạng xã hội đã xuất hiện một đoạn video clip quay cảnh một cống nước đang xả chất thải màu đỏ ra môi trường tự nhiên. Điều đáng nói là đoạn video clip này chia sẻ được quay tại cầu cảng số 1, tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng Nghiệp Formosa (Hà Tĩnh), khiến nhiều người lo lắng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN