Thời tiết TP Hồ Chí Minh chủ yếu nắng đẹp dịp Tết Giáp Thìn

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh phổ biến ít mưa, ban ngày trời nắng nhiều; riêng trong ngày 8/2 (29 tháng Chạp âm lịch) khả năng có mưa rào nhẹ vài nơi nhưng với lượng không đáng kể. Thời tiết nắng đẹp thuận lợi cho người dân tham gia các hoạt động vui xuân đón Tết trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Linh vật Rồng ở cổng kết gắn với biểu tượng Thành phố mang tên Bác tại Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024. Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN

Dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho thấy, từ nay đến ngày 9/2 (ngày 30 Tết), Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Nam bộ có thời tiết tương đối ổn định, ban ngày nắng nhiều, tối và sáng sớm trời se lạnh. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 - 35 độ C; thấp nhất 23 - 25 độ C. 

Hình thái thời tiết trên đến từ xu thế khí hậu chung ở các tỉnh, thành phố Nam Bộ thời gian này: khu vực miền Bắc đang chịu ảnh hưởng bởi khối áp cao lạnh lục địa gây rét nhưng không khí lạnh lại tăng cường yếu, không thể khuếch tán sâu xuống phía Nam nên thời tiết khu vực Nam Bộ ít mây, buổi trưa nắng mạnh. 

Từ ngày 10 - 14/2 (mùng 1 đến mùng 5 Tết), một bộ phận không khí lạnh tăng cường bổ sung có cường độ khá mạnh hoạt động. Lúc này, thời tiết Thành phố Hồ Chí Minh mới bắt đầu se lạnh; mây thay đổi, sáng sớm một vài nơi có sương mù nhẹ, trời không mưa và ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 - 34 độ C, nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Tuy nhiên, dù trong giai đoạn này ban ngày trời nắng nhiều nhưng độ ẩm lại giảm thấp gây hanh khô, người dân cần đề phòng cháy nổ, chập điện.

Ngoài ra, nắng nóng trong những ngày Tết còn đi kèm chỉ số tia cực tím (tia UV) ở mức trung bình đến cao, có nguy cơ gây hại đến sức khỏe con người nếu hoạt động ngoài trời quá lâu. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trời vào buổi trưa, nên ở dưới bóng mát, che chắn cơ thể khi ra ngoài, đeo kính râm, bôi kem chống nắng và đội mũ. 

Trong tuần cuối tháng 2, dự báo khu vực Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa phía nam lưỡi áp cao lạnh lục địa, rìa phía nam rãnh áp thấp và áp thấp nóng phía tây. Gió đông bắc phổ biến với cường độ yếu đến trung bình trên khu vực. Thời tiết khu vực Thành phố tiếp tục phổ biến không mưa; một vài ngày cuối tuần, do tác động của đối lưu nhiệt địa phương có khả năng có mưa vài nơi với lượng không đáng kể. Một vài ngày có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C.

Hồng Giang (TTXVN)
Thời tiết dịp Tết: Rét đậm ở Đông Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 9/2
Thời tiết dịp Tết: Rét đậm ở Đông Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 9/2

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Đông Bắc Bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN