Thời tiết ngày 29/8: Nhiều vùng trên cả nước có mưa rào và dông

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, thời tiết ngày 29/8, nhiều vùng trên cả nước ban ngày và đêm có mưa rào, dông rải rác.

Tại Hà Nội, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác; gần sáng và ngày mai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; từ chiều mai có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc (Đà Nẵng-Quảng Ngãi) đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Nam bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Minh Phương/Báo Tin tức
Thời tiết dịp nghỉ lễ 2/9: Hầu hết các tỉnh đều có mưa
Thời tiết dịp nghỉ lễ 2/9: Hầu hết các tỉnh đều có mưa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dịp nghỉ lễ 2/9 (từ 29/8-4/9) các tỉnh Bắc Bộ có mưa, nhiệt độ cao nhất 33 độ, Trung và Nam Bộ dịp nghỉ lễ (1-4/9) ngày nắng, đêm mưa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN