Thời tiết ngày 26/3: Bắc Bộ sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, Nam Bộ có khả năng xảy ra lốc xoáy

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26/3, khu vực Bắc Bộ vẫn nhiều mây, có mưa vài nơi, đêm trời rét. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết các khu vực trong cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm từ 70 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C; cao nhất từ 22 – 24 độ C.

Chú thích ảnh
Hà Nội sáng và đêm có mưa phùn và sương mù. Ảnh: LP

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, có nơi dưới 16 độ C; cao nhất từ 22 - 25 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 25 - 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C; cao nhất từ 21 – 24 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, phía Nam có nơi trên 22 độ C; cao nhất từ 23 - 26 độ C, phía Nam có nơi trên 26 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C; cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C; cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C; cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Lê Phú/ Báo Tin tức (Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia)
Thời tiết ngày 25/3: Bắc Bộ tiếp tục rét, Trung Bộ mưa to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét
Thời tiết ngày 25/3: Bắc Bộ tiếp tục rét, Trung Bộ mưa to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét

Sáng sớm 25/3, do ảnh hưởng của không khí lạnh, Hà Nội có mưa phùn, sương mù, trời còn rét với nhiệt độ thấp nhất 17 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đã có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN