Theo bố lên rẫy tưới cà phê, hai con đuối nước

Tối 23/3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) Phạm Phú Lộc xác nhận, trên địa bàn thị xã vừa xảy ra vụ tai nạn đuối nước thương tâm khiến hai cháu nhỏ tử vong.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ ngày 23/3, hai anh em ruột là Nguyễn Hoàng Khánh Uy (sinh năm 2010) và Nguyễn Khánh Vỹ (sinh năm 2014) theo bố là Nguyễn Lộc Châu Phi, thường trú thôn Tây Hà 2, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ vào rẫy cách nhà khoảng 3 km để tưới cà phê.

Trong lúc bố của hai em đang tưới cà phê, hai anh em rủ nhau đi tới đập Ea Kram (thôn 9A, xã Cư Bao) gần đó để chơi và không may bị ngã xuống đập. Khi tưới được khoảng 5 - 6 cây cà phê, anh Nguyễn Lộc Châu Phi tìm không thấy hai con đâu thì hô hoán mọi người cùng đi tìm. Một lúc sau, mọi người phát hiện hai cháu nhỏ đuối nước dưới đập. Được biết, hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Lộc Châu Phi rất khó khăn.

Ông Phạm Phú Lộc cho biết, hiện lãnh đạo thị xã Buôn Hồ đã nắm được thông tin vụ việc và chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thị xã tới thăm, chia sẻ mất mát và hỗ trợ gia đình.

Hoài Thu (TTXVN)
Một ngư dân bị đuối nước tử vong sau nỗ lực vớt ngư cụ
Một ngư dân bị đuối nước tử vong sau nỗ lực vớt ngư cụ

Ngày 18/3, Thiếu tá Đỗ Quang Vinh, Phó Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa Đại, (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trường hợp một ngư dân không may gặp nạn và đã tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN