Thay đổi tư duy, nhận thức về khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên

Ngày 18/12, Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp năm 2023 với chủ đề: "Thay đổi tư duy - Bứt phá thành công", cùng Lai Châu phát triển nhanh, bền vững, đã được Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức.

Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh tới 90 điểm cầu cấp huyện, xã. 

Chú thích ảnh
Tặng Bằng khen cho 11 tập thể thanh niên có thành tích xuất sắc trong khởi nghiệp năm 2023. Ảnh: TTXVN phát

Từ sau Diễn đàn khởi nghiệp năm 2022 đến nay, toàn tỉnh đã có 1.624 ý tưởng khởi nghiệp, lập nghiệp đã được đề xuất; tổ chức Đoàn đã hỗ trợ hiện thực hóa 260 ý tưởng. Tỉnh Đoàn đã hỗ trợ 40 dự án thanh niên phát triển kinh tế với hơn 1 tỷ đồng đồng từ Quỹ Quốc gia về việc làm kênh Trung ương Đoàn; 250 triệu đồng từ nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp của Tỉnh Đoàn; nhận ủy thác trên 920 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội. 39 sản phẩm OCOP do thanh niên làm chủ đạt từ 3 sao trở lên, chiếm 24% tổng số sản phẩm OCOP toàn tỉnh.

Hiện, Lai Châu có hơn 112.000 thanh niên, trong đó có 98.000 thanh niên nông thôn, thanh niên người dân tộc thiểu số; 30.000 thanh niên có trình độ Trung học Phổ thông; 53.000 người có trình độ Trung học Cơ sở; hơn 11.000 người trình độ từ Trung cấp trở lên. Số thanh niên làm kinh tế hiện nay còn rất khiêm tốn. Toàn tỉnh hiện mới 44 câu lạc bộ, tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên được thành lập và bước đầu đi vào hoạt động hiệu quả. Tổng doanh thu, thu nhập bình quân thành viên đạt 5,5 triệu đồng/người/tháng.

Qua rà soát, nhu cầu vay vốn của thanh niên trên địa bàn, hiện còn trên 42 mô hình, cơ sở sản xuất, nhà hàng do thanh niên làm chủ có nhu cầu cần vay với tổng số vốn là hơn 9 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh Đoàn Lai Châu Nguyễn Tiến Thịnh khẳng định, Diễn đàn sẽ khơi dậy được khát vọng vươn lên, thắp sáng và lan tỏa được ngọn lửa, tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp đến đông đảo thanh niên các dân tộc; những trao đổi, chia sẻ, truyền lửa, truyền cảm hứng, giúp thanh niên có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám bứt phá, thay đổi mạnh mẽ tư duy, nhận thức về khởi nghiệp, lập nghiệp, góp phần giúp cho Lai Châu từng bước xây dựng, hình thành lớp thế hệ làm chủ tương lai tiến bộ và phát triển.

Tại Diễn đàn, cán bộ Đoàn và các thanh niên đang khởi nghiệp tập trung chia sẻ về: kinh nghiệm thành lập các Hợp tác xã thanh niên và hỗ trợ các sản phẩm OCOP; kinh nghiệm, kết quả đưa đoàn viên, thanh niên tham quan, học tập kinh nghiệm khởi nghiệp ở các tỉnh khác; câu chuyện khởi nghiệp của thanh niên tiêu biểu trong các lĩnh vực: kinh doanh, dịch vụ, nông nghiệp...

Thanh niên Lai Châu đã giao lưu với các đại diện lãnh đạo các sở, ngành, doanh nghiệp về cơ chế chính sách trong việc khuyến khích phát triển nông nghiệp, kinh tế trang trại, hợp tác xã nông nghiệp; xây dựng bộ nhận diện cho sản phẩm thanh niên Lai Châu; hỗ trợ bao tiêu sản phẩm; tiếp cận các giống cây trồng uy tín, chất lượng; hỗ trợ cho thanh niên để vay nguồn vốn. Đồng thời, các đại biểu chia sẻ giải pháp để tổ chức Đoàn đồng hành với thanh niên phát triển kinh tế; ứng dụng chuyển đổi số để kinh doanh; đẩy mạnh các mô hình phát triển kinh nông nghiệp bền vững gắn với phát triển du lịch của thanh niên thời gian tới...

Chú thích ảnh
Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại điện tử BkapEcom và Tỉnh Đoàn Lai Châu ký kết hợp tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Ảnh: TTXVN phát

Tỉnh Đoàn Lai Châu đã ký kết với các đơn vị: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Lai Châu; Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại điện tử BkapEcom (thuộc Tập đoàn BkapGroup); Công ty Trách nhiệm hữu hạn Eco Footprint (Hà Nội), Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Phúc An phát HP (Hải Dương) biên bản ghi nhớ trong hỗ trợ, triển khai phong trào thanh niên khởi nghiệp tại tỉnh giai đoạn 2024 - 2027.

Dịp này, Tỉnh Đoàn Lai Châu tặng Bằng khen 11 tập thể thanh niên có thành tích xuất sắc trong khởi nghiệp năm 2023, trao nguồn vốn vay Quỹ Quốc gia về việc làm của kênh Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và nguồn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp của Tỉnh Đoàn cho hai thanh niên khởi nghiệp. Agribank Lai Châu trao nguồn vốn cho hai dự án khởi nghiệp của thanh niên.

Nguyễn Oanh (TTXVN)
Những phụ nữ khởi nghiệp với nghề thủ công đan sợi
Những phụ nữ khởi nghiệp với nghề thủ công đan sợi

Nắm bắt xu hướng của người tiêu dùng, nhiều phụ nữ tại Quảng Ngãi chọn khởi nghiệp và thành công với nghề thủ công đan sợi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN