Thành phố Hồ Chí Minh gặp gỡ, động viên hơn 300 công nhân bị tai nạn lao động

Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động (1/5), ngày 26/4, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt, gặp gỡ động viên hơn 300 công nhân bị tai nạn lao động.

Chú thích ảnh
Ông Kiều Ngọc Vũ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi họp mặt công nhân lao động bị tai nạn. 

Đây là dịp để tổ chức Công đoàn thể hiện sự quan tâm trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, nhất là trong Tháng Công nhân thành phố năm 2019, với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên”.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Kiều Ngọc Vũ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng những đóng góp tích cực của công nhân lao động trong xây dựng, phát triển cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhưng không may bị tai nạn lao động. Đồng thời, thăm hỏi, động viên và mong muốn công nhân lao động bị tai nạn tiếp tục phấn đấu vượt khó, vươn lên, ổn định cuộc sống.

Ông Kiều Ngọc Vũ cho biết, các cấp Công đoàn thành phố luôn quan tâm và cố gắng chăm lo bằng nhiều hình thức với hy vọng chia sẻ, bù đắp phần nào thiệt thòi của người lao động bị tai nạn, bị suy yếu hoặc mất sức lao động. Ông Kiều Ngọc Vũ mong muốn các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm, chăm lo nhiều hơn nữa cuộc sống của người lao động bị tai nạn, nhất là cải thiện điều kiện làm việc, môi trường an toàn, vệ sinh lao động cho công nhân.

Đối với người lao động đang làm việc, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Kiều Ngọc Vũ đề nghị nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện tốt các quy định về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; chủ động, phát hiện kịp thời, kiến nghị người sử dụng lao động nguy cơ rủi ro, yếu tố nguy hiểm tại nơi làm việc nhằm tạo môi trường làm việc an toàn cho người lao động. Với tổ chức Công đoàn, ông Kiều Ngọc Vũ yêu cầu học tập, làm theo lời Bác Hồ: “Công đoàn phải có biện pháp thiết thực để nâng cao trình độ văn hóa và kỹ thuật của công nhân, phải tùy khả năng cộng với cố gắng mà nâng cao dần đời sống vật chất của họ; phải chú ý bảo vệ sức khỏe, bảo vệ an toàn lao động và tăng cường công tác vệ sinh lao động...”.

Những năm qua, các cấp Công đoàn thành phố đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người lao động như: phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức khám sức khỏe định kỳ, nhất là người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại; xây dựng và quản lý mạng lưới an toàn, vệ sinh viên trong các doanh nghiệp để vừa giám sát việc tuân thủ pháp luật, vừa vận động người lao động thực hiện tốt quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ…

Chú thích ảnh
Ông Kiều Ngọc Vũ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, thăm hỏi, động viên, tặng quà công nhân lao động bị tai nạn. 
Chú thích ảnh
Bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, thăm hỏi, động viên, tặng quà công nhân lao động bị tai nạn. 

Tuy nhiên, trong quá trình lao động vẫn xảy ra tình trạng công nhân bị tai nạn, làm ảnh hưởng sức khỏe, khả năng lao động hạn chế, cuộc sống luôn gặp khó khăn. Dự họp mặt lần này, nhiều công nhân bị tai nạn lao động cho biết, tai nạn thường làm cho nạn nhân tự ti, mặc cảm, dễ bị tổn thương tinh thần… nên đó là điều không ai mong muốn.

Anh Nguyễn Trường Sỹ, nhân viên bảo vệ thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ bảo vệ Long Hải (bị thương tật 58% do máy cuốn) cho biết, khi gặp tai nạn, bản thân anh rất buồn và luôn nghĩ mình là gánh nặng cho gia đình, xã hội. Nhờ sự động viên, giúp đỡ của gia đình, người thân quan tâm, đơn vị và tổ chức Công đoàn đã giúp anh vượt qua mặc cảm, khó khăn để tiếp tục lao động, sống vui, sống có ích. Với suy nghĩ “tàn nhưng không phế” hàng ngày, anh Nguyễn Trường Sỹ vẫn luôn cố gắng, nỗ lực trong lao động (sau khi chuyển sang công việc khác phù hợp với sức khỏe), cùng đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời luôn ý thức trách nhiệm cùng gia đình xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Cùng ngày, lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm hỏi, tặng quà và trao tổng số tiền là 40 triệu đồng cho 4 công nhân bị tai nạn lao động có tỷ lệ thương tật cao.

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)
Hít phải khí amoniac rò rỉ, 5 công nhân nhập viện trong tình trạng lơ mơ
Hít phải khí amoniac rò rỉ, 5 công nhân nhập viện trong tình trạng lơ mơ

Bệnh viện Bà Rịa cho biết, vào lúc 7h30 ngày 26/4, các y, bác sĩ bệnh viện đã cấp cứu 5 công nhân bị ngộ độc khí amoniac, đều là nhân viên của Công ty TNHH Hoàng Thành Chung chuyên về chế biến hải sản có trụ sở tại phường 12, thành phố Vũng Tàu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN