Thanh niên Bắc Ninh chung tay đẩy lùi dịch COVID-19

Ngày 7/6, tại thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021, phát động nhiều hoạt động thiết thực nhằm chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Tỉnh Đoàn Bắc Ninh trao tặng hỗ trợ cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh phòng, chống dịch bệnh. 

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Nguyễn Đức Sâm cho biết, Bắc Ninh là tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19. Nhằm chung tay với hệ thống chính trị, các cấp chính quyền, đoàn thể, nhân dân trong đẩy lùi dịch bệnh, thanh niên Bắc Ninh đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể. Tiêu biểu, thanh niên tỉnh Bắc Ninh đã thành lập và ra mắt đội hình thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh hỗ trợ tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 cấp tỉnh gồm 22 người. Đội có nhiệm vụ nắm tình hình, diễn biến dịch COVID-19 và trực tiếp tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, trong chiến dịch, mỗi cơ sở Đoàn tổ chức ít nhất 1 đội hình tình nguyện tham gia phòng, chống dịch tại cộng đồng; tiếp nhận và giới thiệu ít nhất 300 đoàn viên, thanh niên tình nguyện xung kích tham gia tuyến đầu chống dịch; thăm tặng quà và hỗ trợ 2.000 thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Tính đến nay, các cấp Đoàn, Hội trong toàn tỉnh đã thành lập hơn 200 đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ phòng, chống dịch và hàng trăm đội hình, nhóm thiện nguyện tự phát của thanh niên và nhân dân sẵn sàng phối hợp với các lực lượng chức năng, ứng phó với tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Trao quyết định thành lập và ra mắt đội hình thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh hỗ trợ tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 cấp tỉnh. 

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Bắc Ninh năm 2021 diễn ra từ ngày 1/6 - 31/8 với nhiều hoạt động, phong trào được triển khai như “Hành quân xanh”, “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Tiếp sức mùa thi”… Toàn tỉnh phấn đấu xây mới 3 Mái ấm thanh niên, Nhà nhân ái, Nhà khăn quàng đỏ; sửa chữa, làm mới 10 km đường giao thông nông thôn; khánh thành 9 km đường điện “Thắp sáng đường quê”; tư vấn, tập huấn và chuyển giao kỹ thuật cho 4.000 đoàn viên, thanh niên; khám tư vấn dinh dưỡng, sức khỏe cho 2.000 người dân…

Chiến dịch được tổ chức nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn; qua đó, tạo môi trường cho thanh niên có cơ hội rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, tạo nên những công trình, phần việc ý nghĩa của thanh niên.

Chú thích ảnh
Thanh niên Bắc Ninh vận chuyển các nhu yếu phẩm hỗ trợ cho thanh niên công nhân trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. 

Ngay sau lễ ra quân, lãnh đạo Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh đã trao tặng 60 triệu đồng, 400 bộ đồ bảo hộ y tế, 10 nghìn đôi găng tay… tổng trị giá 175 triệu đồng hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong phòng, chống dịch và các cháu thiếu nhi mắc COVID-19 đang điều trị tại bệnh viện.

Dịp này, Tỉnh Đoàn đã hỗ trợ các nhu yếu phẩm như gạo, trứng, sữa, khẩu trang y tế, nước sát khuẩn… cho thanh niên công nhân trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh với tổng giá trị gần 200 triệu đồng.

Tin, ảnh: Thanh Thương (TTXVN)
Đa dạng cách phòng, chống dịch tại chợ đầu mối Long Biên, Hà Nội
Đa dạng cách phòng, chống dịch tại chợ đầu mối Long Biên, Hà Nội

Bình quân mỗi ngày có hàng nghìn lượt người ra vào chợ Long Biên, do vậy việc phòng, chống dịch được xem là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của quận Ba Đình, Hà Nội

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN