Tham vấn về chính sách liên quan đến người tự kỷ

Ngày 2/12, tại Hà Nội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), Liên hiệp hội Người Khuyết tật Việt Nam đã tổ chức hội thảo “Tham vấn về chính sách và pháp luật liên quan đến người tự kỷ tại Việt Nam”.

Theo bà Hà Thị Minh Đức, Vụ phó Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ LĐTBXH), hiện chưa có con số thống kê về số người tự kỷ Việt Nam. Con số ước đoán khoảng 200.000 người. Theo thống kê của ngành y tế, số trẻ đến khám, được chẩn đoán có nguy cơ tự kỷ đang có xu hướng gia tăng. Tại bệnh viện Nhi Trung ương, số trẻ đến khám và xác định trẻ tự kỷ năm 2012 là 900 người, năm 2013 là 1.300 người và năm 2014 là 1.700 người. Bộ LĐTBXH đề xuất coi tự kỷ là một dạng khuyết tật và có chính sách hỗ trợ, đặc biệt là phát hiện, chẩn đoán và can thiệp sớm một cách bài bản, toàn diện.

Bà Đặng Huỳnh Mai, Chủ tịch Liên hiệp hội Người Khuyết tật Việt Nam cho biết: “Hiện chưa có văn bản pháp lý nào xác định tự kỷ là dạng khuyết tật. Do đó, Liên hiệp hội Người Khuyết tật Việt Nam đề xuất cơ quan chức năng phân loại đây là dạng khuyết tật trí tuệ và từ đó có những chính sách hộ trợ về giáo dục hòa nhập cộng đồng”.

XM

'Trường tiểu học' bạo hành trẻ tự kỷ: Bị giải thể vẫn hoạt động
'Trường tiểu học' bạo hành trẻ tự kỷ: Bị giải thể vẫn hoạt động

Mặc dù bị giải thể, nhưng trường này vẫn ngang nhiên nhận nuôi chăm sóc trẻ chậm phát triển, trẻ tự kỷ với mức học phí nội trú 8 triệu đồng/ tháng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN