Thăm hỏi 5 gia đình có người thân thiệt mạng do mưa lũ tại Thanh Hóa

Ngày 3/9, đoàn công tác của Trung ương Đoàn do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên người thân 5 gia đình có người bị thiệt mạng do mưa lũ tại huyện miền núi Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn trao quà và động viên thân nhân gia đình ông Quách Văn Chuyền (thôn Lương Ngọc, xã Cẩm Lương). Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN

Tại nơi đến thăm, đại diện Trung ương Đoàn, đại diện tỉnh Đoàn Thanh Hóa đã thăm hỏi, chia sẻ những mất mát về người, tài sản của người dân. Đồng thời, trao số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng của Trung ương Đoàn và Báo Tiền Phong cho mỗi gia đình.

Tại xã Cẩm Lương, đoàn công tác đã đến thăm, động viên, tặng quà một số đội Thanh niên tình nguyện đang làm việc tại xã Cẩm Lương và thị trấn Cẩm Thuỷ. Tại đây, đồng chí Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đã thăm hỏi, động viên các thanh niên tình nguyện và chỉ đạo các cấp bộ Đoàn nỗ lực đảm bảo các điều kiện để học sinh đến trường và khai giảng ngày  5/9.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn trao quà và động viên gia đình ông Lê Tiến Hoan (thị trấn Cẩm Thủy). Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN

Cũng trong dịp này, đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ 14 gia đình có người chết, mất tích trong các đợt mưa lũ tháng 8 ở tỉnh Thanh Hoá mỗi trường hợp 2 triệu đồng. Báo Tiền Phong và Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 quyết định thăm hỏi và tặng 14 gia đình có người thiệt mạng hoặc mất tích vì lũ lụt mỗi gia đình 3 triệu đồng.

Được biết, trong những ngày qua, tỉnh đoàn Thanh Hóa đã huy động hơn 3.000 lượt Đoàn viên thanh niên khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Các đội hình xung kích, tình nguyện đã tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường tại các trường học, cơ quan, nhà văn hóa. Đồng thời, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh; thăm hỏi, tặng quà giúp đỡ người dân bị thiệt hại nặng do thiên tai gây ra, nhằm ổn định cuộc sống sau mưa lũ.

Cũng theo thống kê của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa tính đến 16h ngày 3/9, tỉnh Thanh Hóa đã có 9 người chết (huyện Cẩm Thủy 5 người, Huyện Mường Lát 4 người) và 3 người khác mất tích.

Nguyễn Nam (TTXVN)
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trực tiếp cứu trợ người dân vùng lũ Quan Hoá
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trực tiếp cứu trợ người dân vùng lũ Quan Hoá

Ngày 3/9, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, trong 2 ngày 2-3/9, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam do Phó Chủ tịch Trần Quốc Hùng làm trưởng đoàn đã trực tiếp thăm hỏi và cứu trợ khẩn cấp cho bà con vùng lũ huyện Quan Hoá, tỉnh Thanh Hóa. Đây là đoàn cứu trợ đầu tiên tiếp cận được với bà con vùng lũ Quan Hoá.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN