Quảng Ngãi: Tạo cảnh quan khu vực bờ biển
Ngày 5/2, tại bờ biển xã An Phú, UBND thành phố Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.
Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi Trà Thanh Danh cho biết, những năm qua, thành phố luôn xác định việc trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh là việc làm quan trọng. Điều này không chỉ có ý nghĩa tạo cảnh quan mà còn góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu toàn cầu. Hệ thống cây xanh là “lá phổi” của đô thị, góp phần tạo cảnh quan, môi trường sạch, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
Theo ông Trà Thanh Danh, mỗi cây xanh được trồng là biểu tượng của sự sống, khát vọng vươn lên và phát triển bền vững. Ông kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tốt việc tuyên truyền, giáo dục để mọi người dân nhận thức đầy đủ ý nghĩa to lớn, lợi ích thiết thực của việc trồng, bảo vệ cây xanh, nhất là cây xanh đô thị, góp phần bảo vệ bền vững môi trường sinh thái, cảnh quan đô thị. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh tiếp tục đóng góp nguồn lực, triển khai hoàn thành tốt kế hoạch trồng cây xanh đô thị năm 2025, chung tay xây dựng thành phố Quảng Ngãi thật sự trở thành thành phố “Xanh, năng động và thân thiện”.
Sau lễ phát động, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Đinh Thị Hồng Minh, lãnh đạo thành phố Quảng Ngãi, lực lượng vũ trang và nhân dân đã cùng trồng 370 cây dừa trên diện tích 1,3 ha để tạo cảnh quan cho bờ biển An Phú.
Ngày 5/2, ở nhiều địa phương của Quảng Ngãi đã phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Những năm gần đây, nhiều địa phương ven biển như Bình Sơn, Lý Sơn, thành phố Quảng Ngãi đã tích cực trồng cây dừa tạo cảnh quan ven biển. Nhiều khu vực đã hình thành các bãi dừa đẹp như bờ biển xã Bình Hải (huyện Bình Sơn), biển Mỹ Khê (thành phố Quảng Ngãi), bờ biển tuyến đường cơ động ven biển huyện Lý Sơn.
Hoàn thành vượt chỉ tiêu trồng cây, trồng rừng
Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trồng cây, trồng rừng trong năm 2025 và giai đoạn 2021 - 2025 là mục tiêu đề ra tại buổi lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ năm 2025 của Quân khu 2 diễn ra ngày 5/2 tại Phú Thọ.
Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 cho biết, từ nay đến tháng 3/2025, toàn quân khu sẽ trồng mới trên 71.000 cây phân tán và 37 ha rừng, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu trồng cây, trồng rừng năm 2025 và cả giai đoạn 2021 - 2025.
Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải yêu cầu, từng cơ quan, đơn vị tổ chức phát động “Tết trồng cây” nghiêm túc, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong những ngày đầu Xuân mới; thường xuyên củng cố, xây dựng cảnh quan môi trường doanh trại khang trang “xanh - sạch - đẹp”. Đồng thời chủ động, phối hợp với các địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, phòng, chống cháy rừng. Các đơn vị, địa phương cần quản lý chặt chẽ việc phòng, chống phá rừng, tích cực hưởng ứng các hoạt động trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường sinh thái; rút kinh nghiệm và biểu dương những mô hình hiệu quả trong thực hiện phong trào trồng cây để phổ biến, nhân rộng trong toàn Quân khu...
Giai đoạn 2021 - 2024, toàn Quân khu đã huy động hơn 6,3 tỷ đồng từ các nguồn vốn và hơn 82.000 ngày công lao động để trồng cây, trồng rừng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh. Kết quả thực hiện các năm đều vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Với phương châm “trồng cây nào, chắc cây ấy”, coi trọng trồng cây ăn quả, cây lâm nghiệp lấy gỗ có giá trị, 4 năm qua, toàn Quân khu đã trồng được hơn 767.000 cây, đạt 140,8% so với kế hoạch 4 năm và 109,2% so với kế hoạch 5 năm. Quá trình trồng gắn với chăm sóc cây đúng mùa vụ, đúng tiêu chuẩn nên tỷ lệ cây sống cao…